Theo dấu chân những người lính thợ Vùng 3 Hải quân - Bài 3: Duy trì thành nền nếp 'Kho, trạm chính quy, an toàn' (Tiếp theo và hết)

Chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật phụ thuộc không nhỏ vào sự an toàn của hệ thống kho, trạm, xưởng, bởi nếu xảy ra mất an toàn, thì những người lính kho không còn cơ hội rút kinh nghiệm. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, việc xây dựng 'Kho, trạm chính quy, an toàn', chủ động phòng, chống cháy nổ (PCCN) được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Vùng 3 Hải quân đặc biệt quan tâm với những quy trình chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực.

Duy trì kho, trạm an toàn trong mọi tình huống

Có dịp tham quan buổi luyện tập PCCN tại Kho Xăng dầu Vùng 3 Hải quân vào những ngày đầu hè mới đây, chúng tôi thực sự ấn tượng trước sự chuyên nghiệp, nhạy bén của các chiến sĩ canh kho. Nhận được hiệu lệnh báo động có đám cháy, ngay lập tức cán bộ, chiến sĩ từ mọi vị trí công tác nhanh chóng có mặt, với đầy đủ trang bị, phương tiện trong tay, khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, cứu xăng. Các bước, các công đoạn chữa cháy của các chiến sĩ được thực hiện một cách nhịp nhàng, thuần thục, khiến đám cháy nhanh chóng bị khống chế, dập tắt, cho thấy công tác huấn luyện của đơn vị được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên.

Cán bộ, chiến sĩ Kho Xăng dầu, Vùng 3 Hải quân tổ chức luyện tập phòng, chống cháy nổ.

Được biết nhiều năm trở lại đây, cùng với việc duy trì nghiêm công tác PCCN trong các buổi giao ban, hội ý, sinh hoạt, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đều chủ động lồng ghép việc quán triệt nội dung, ý nghĩa, yêu cầu nhiệm vụ về công tác PCCN cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Đây được coi là biện pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn, PCCN cho bộ đội. Bên cạnh đó, theo Đại úy Trần Thành Đạt,Chủ nhiệm Kho Xăng dầu Vùng 3 Hải quân, để nâng cao hiệu quả công tác PCCN, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra, đơn vị duy trì nghiêm việc huấn luyện sử dụng các thiết bị chữa cháy cho 100% cán bộ, chiến sĩ.

Vừa dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh đơn vị, Đại úy Trần Thành Đạt vừa giới thiệu những vị trí xung yếu của kho dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn. Tại khu vực kho xăng, đồng chí Chủ nhiệm kho làm mẫu cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị các công đoạn, quy trình sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy với phương pháp dễ hiểu, dễ nhớ, bảo đảm khi có tình huống xảy ra, ai cũng thực hiện được ngay. Thiếu tá QNCN Phạm Thành Trung, nhân viên Kho Xăng dầu Vùng 3 Hải quân tâm sự: "Để bảo đảm an toàn hệ thống kho, trạm, chúng tôi thường xuyên quán triệt nghiêm túc các quy định bảo đảm an toàn, duy trì hiệu quả nền nếp ngày, tuần kỹ thuật, để kịp thời phát hiện, khắc phục các trang thiết bị, hệ thống đường ống cấp phát nhiên liệu có dấu hiệu hư hỏng. Nhờ đó, đơn vị luôn bảo đảm tuyệt đối an toàn trong mọi tình huống".

Bảo đảm ổn định những “kho, trạm chính quy - an toàn”

Có mặt tại Phân kho Vật tư kỹ thuật K714, Kho Vũ khí đạn-Vật tư, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật, Vùng 3 Hải quân, chúng tôi được chứng kiến không khí ngày kỹ thuật đang diễn ra sôi nổi tại đây. Đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị Vùng 3 và Quân chủng Hải quân khu vực miền Trung.

Hệ thống núm, nút, chụp đèn do cán bộ, nhân viên kỹ thuật Vùng 3 Hải quân sáng tạo được thay thế cho số bị hư hỏng, xuống cấp.

Quá trình tham quan, chúng tôi nhận thấy, mặc dù hệ thống nhà kho đã xây dựng khá lâu nhưng các loại vật tư, vũ khí trang bị kỹ thuật được cán bộ, nhân viên nơi đây quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất gọn gàng, chính quy. Đây cũng là điểm nổi bật trong công tác chuyên môn của cán bộ, nhân viên toàn phân kho trong thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với thực hiện 2 khâu đột phá của ngành Kỹ thuật Hải quân. Theo Trung tá Lê Xuân Lai, Phân kho trưởng, trên cơ sở thực hiện nghị quyết của cấp trên, chi bộ Phân kho ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm xây dựng kho chính quy - an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trên giao. Tất cả cán bộ, nhân viên phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy trình công nghệ khi tiếp xúc, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Đây là những nội dung, biện pháp trọng tâm thiết thực giúp Kho luôn đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ thực hiện xây dựng “kho chính quy - an toàn”, Phân kho Vật tư kỹ thuật K714 đã biên soạn đầy đủ các loại sổ sách, mẫu biểu đăng ký, thống kê, theo dõi, quản lý vật tư, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng hướng dẫn, quy định đối với công tác kỹ thuật trong quân đội. Việc đăng ký, ghi chép các số liệu, thông tin về vũ khí trang bị kỹ thuật được các thủ kho thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đảm bảo dễ tìm, dễ tra cứu, dễ kiểm tra.

Duy trì nền nếp chính quy ở Vùng 3 Hải quân.

Tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết, hằng ngày, hằng tuần, đội ngũ nhân viên chuyên môn của đơn vị đều cập nhật số liệu, dữ liệu của vũ khí trang bị kỹ thuật do mình quản lý đầy đủ, kịp thời, chính xác kể cả trong sổ sách và trong phần mềm quản lý của đơn vị. Các kho cũng thực hiện việc tiếp nhận, cất chứa, bảo quản bảo dưỡng, khai thác, cấp phát vật tư, vũ khí trang bị kỹ thuật theo đúng mệnh lệnh, đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Quả thực, tham quan các nhà kho, chúng tôi thấy các loại hàng hóa, vật tư kỹ thuật được bảo quản, niêm cất gọn gàng.

Nhân viên Kỹ thuật Vùng 3 Hải quân thực hiện ngày kỹ thuật.

Các loại vật tư ở trong kho được cán bộ, nhân viên phân thành từng nhóm hàng, ngành hàng, lô hàng, có tem chỉ dẫn. Các loại vũ khí, vật tư, phụ tùng nhỏ, nhẹ thì được xếp lên trên, còn các loại vật tư nặng, có khối lượng lớn thì được sắp xếp bên dưới để khi cấp phát cũng như bảo quản hoặc có tình huống sẽ dễ dàng di chuyển, cơ động. Đi đôi với việc sắp xếp hợp lý tại các nhà kho là xây dựng hệ thống sổ sách, mẫu biểu, thẻ hàng quản lý vũ khí, vật tư được xây dựng theo từng thư mục, từng cây thư mục tương ứng với từng giá hàng, kiện hàng, lô hàng đảm bảo thống nhất trong toàn phân kho. Không chỉ vậy, các thông tin, dữ liệu quản lý vũ khí, vật tư cụ thể trong từng kho đều được lưu giữ và đưa vào quản lý trên hệ thống máy tính bằng phần mềm chuyên ngành.

Giữ vững thông số kỹ thuật, sẵn sàng cho tàu vươn khơi.

Thượng úy QNCN Phạm Văn Mậu, Thủ kho vật tư tâm sự: "Khi cấp phát hoặc tiếp nhận vũ khí trang bị kỹ thuật, chúng tôi đều phải đối chiếu thông tin trên sổ sách cụ thể, chính xác, tránh sai sót. Hằng ngày, các thủ kho đều phải kiểm tra việc đảm bảo an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật trong phạm vi phụ trách trước khi thực hiện nhiệm vụ. Khi bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, cán bộ, nhân viên phải thực hiện đúng với phiếu công nghệ cho từng loại nhằm kiểm soát tốt công việc, tránh sai sót, làm không đúng, đủ công đoạn".

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cấp ủy, chỉ huy Phân kho thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm các chế độ quy định, quy trình công tác kỹ thuật trong tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, niếm cất và cấp phát hàng hóa, vật tư. Hằng năm, Phân kho Vật tư kỹ thuật K714 đều xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự sát với thực tiễn đơn vị; trong đó đi sâu huấn luyện cán bộ, nhân viên, thủ kho nắm chắc tính năng, kỹ chiến thuật của từng loại vũ khí trang bị kỹ thuật do mình trực tiếp quản lý. Qua đó, để từng người, từng bộ phận chủ động xây dựng kế hoạch công tác theo từng tuần, từng tháng về thực hiện nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật. Cùng với đó, đơn vị còn chú trọng thực hiện nghiêm điều lệ công tác kỹ thuật, các quy định về an toàn. Chỉ huy Phân kho thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn. Nhờ triển khai nhiều biện pháp phù hợp, đồng bộ, Phân kho Vật tư kỹ thuật K714 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng kho chính quy, an toàn, vững mạnh toàn diện.

Bảo quản vũ khí trang bị kỹ thuật cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Có thể thấy, kết quả thực hiện mô hình “Tàu chính quy, mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn” đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá về nhận thức cũng như hành động của cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng 3 Hải quân, nhiều tiêu chí, chỉ tiêu công tác bảo đảm kỹ thuật được giữ vững và vượt so với trước khi thực hiện mô hình.

Đúng như khẳng định của Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân: Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, hiệu quả công tác tiếp nhận, huấn luyện, từng bước làm chủ tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; làm chủ hoàn toàn hệ thống tàu thuyền, vũ khí trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành và khả năng khai thác, sử dụng, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, xử trí tình huống của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được nâng lên một bước. Hệ thống tàu, xe, vũ khí trang bị kỹ thuật được quản lý chặt chẽ, có tính hệ thống, thống nhất; kho tàng, trạm, xưởng, khu kỹ thuật ngày càng chính quy, hiện đại; chính quy ngành kỹ thuật và chất lượng “Ngày kỹ thuật” được nâng lên một bước, đi vào nền nếp, có chiều sâu; hệ số bảo đảm trang bị được nâng cao, hệ số bảo đảm kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; tuổi thọ, đồng bộ của tàu, xe, vũ khí trang bị kỹ thuật trong toàn Vùng được duy trì và nâng cao... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trong tình hình mới. Kết quả quan trọng đó trực tiếp xây dựng ngành kỹ thuật Hải quân chính quy, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cuoc-thi-viet-nganh-ky-thuat-quan-doi-hanh-trinh-tien-len-hien-dai/theo-dau-chan-nhung-nguoi-linh-tho-vung-3-hai-quan-bai-3-duy-tri-thanh-nen-nep-kho-tram-chinh-quy-an-toan-tiep-theo-va-het-754422