Thêm quốc gia NATO tuyên bố sẵn sàng đưa binh sĩ tới Ukraine

Thủ tướng nước thành viên NATO cho biết, họ đang chờ đề nghị của Kiev về việc gửi quân đội đến huấn luyện quân sự ở Ukraine.

Bà Ingrida Simonyte – Thủ tướng Lithuania (ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn của Financial Times (báo Anh) hôm 8/5, bà Ingrida Simonyte – Thủ tướng Lithuania – cho biết, nước này chuẩn bị triển khai binh sĩ tới Ukraine để huấn luyện quân sự.

Simonyte cho hay, chính phủ của bà đã được sự chấp thuận của Quốc hội Lithuania để thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, Ukriane chưa đưa ra yêu cầu hỗ trợ.

Hiểu rằng Nga có thể coi quyết định này là hành động khiêu khích, bà Simonyte nói: “Nếu chúng tôi chỉ nghĩ về phản ứng của Nga, thì chúng tôi không thể gửi đi bất cứ thứ gì”.

“Cứ 2 tuần một lần, bạn lại nghe tin ai đó có nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân”, bà Simonyte nói thêm.

Bà Simonyte cho biết, Lithuania “mong muốn hỗ trợ” để đảm bảo rằng, Ukraine “có đủ năng lực đổi mới lực lượng vũ trang”.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Simonyte cũng nhấn mạnh rằng, Lithuania không có kế hoạch trục xuất các công dân Ukraine về nước để tham chiến. Chính phủ Lithuania coi hành động này là “không hợp pháp”.

Nga chưa bình luận về các phát biểu của Thủ tướng Lithuania.

Kể từ cuối tháng 2/2022, 3 quốc gia vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine. Ngoài viện trợ tài chính và vũ khí, 3 nước này còn ủng hộ Ukraine gia nhập NATO và EU.

Tuần trước, phát biểu trước truyền thông Canada, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal cho biết, Kiev sẽ “vui mừng” nếu phương Tây can thiệp cuộc xung đột Nga – Ukraine vào thời điểm thích hợp.

Hôm 6/5, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho quân đội nước này tiến hành cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật, với sự tham gia của lực lượng hải quân và quân đội đóng gần biên giới Ukraine.

Động thái này nhằm đáp trả những tuyên bố gần đây của một số lãnh đạo phương Tây về việc “không loại trừ” gửi quân đội tới Ukraine, Điện Kremlin cho hay.

Vương Nam – RT

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/them-quoc-gia-nato-tuyen-bo-san-sang-ua-binh-si-toi-ukraine-a662875.html