Thêm một đại cử tri tuyên bố sẽ không bầu cho ông Trump

Một thành viên Cử tri đoàn bang Texas vào ngày 5/12 đã tuyên bố sẽ không bỏ la phiếu đại cử tri của mình cho ƯCV đảng Cộng hòa Donald Trump.

Không ít cá nhân vẫn đang tìm mọi cách có thể để ngăn ông Trump chính thức ngồi vào ghế Tổng thống Mỹ (Ảnh: Getty)

"Cuộc bầu cử Tổng thống mới của nước Mỹ chưa thực sự kết thúc", Đại cử tri bang Texas Christopher Suprun viết trên tờ New York Times. "Các đại cử tri vẫn có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn vì lợi ích của đất nước này. Các đại cử tri có quyền và nghĩa vụ phải đưa ra lựa chọn đúng với lương tâm của mình".

Trong kỳ bầu cử vừa qua, tỷ phú Trump đã giành chiến thắng tại bang Texas cùng toàn bộ 38 phiếu cử tri đoàn, góp phần quan trọng vào chiến thắng chung cuộc do đạt số phiếu cử tri đoàn vượt quá 270.

Nếu ông Suprun giữ đúng lời mình, ông sẽ trở thành đại cử tri đầu tiên kể từ năm 2004 đi ngược lại kết quả lá phiếu phổ thông tại địa phương mình.

Theo kế hoạch, vào hôm 19/12 sắp tới, Cử tri đoàn gồm 538 thành viên sẽ nhóm họp tại mỗi tiểu bang mà họ đại diện và cùng nhau bỏ phiếu chính thức chọn Tổng thống mới của Mỹ. Thông thường sự kiện trên chỉ mang tính hình thức bởi mỗi ƯCV chiến thắng ở bang nào thì sẽ giành được toàn bộ phiếu đại cử tri của tiểu bang đó.

Thậm chí có tới 26 tiểu bang ban hành đạo luật cấm các đại cử tri được bỏ phiếu ngược lại. Kể cả các bang không có đạo luật trên, trường hợp đại cử tri bỏ phiếu trái với kết quả bầu cử cũng rất hiếm.

Tuấn Ngọc (Theo Politico)

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/them-mot-dai-cu-tri-tuyen-bo-se-khong-bau-cho-ong-trump-139285