Thêm một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại Bình Dương bốc cháy

Trong quá trình dọn dẹp di dời về nơi sản xuất khác, một cơ sở sản xuất đồ gỗ ở phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đã bốc cháy dữ dội vào trưa 12-1, làm hư hỏng nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2.

Vào khoảng 10 giờ, sáng 12-1, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội tại cơ sở sản xuất đồ gỗ rộng hơn 1.000m2 trên đường ĐT 743, thuộc khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An. Do chứa nhiều nguyên liệu dễ bén lửa nên việc chữa cháy tại chỗ của công nhân không hiệu quả, ngay sau đó ngọn lửa đã cháy lan toàn nhà xưởng.

Nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An đã điều động ba xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường; đồng thời, lực lượng PCCC KCN Việt Nam - Singapore 1 kế cận hỗ trợ thêm hai xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến tham gia chữa cháy.

Sau một giờ nỗ lực chữa cháy, đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng PCCC đã khống chế ngọn lửa, ngăn chặn cháy lan sang các đơn vị sản xuất bên cạnh.

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản, mái tôn nhà xưởng đổ sập, nhiều nguyên phụ liệu bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đây là vụ cháy cơ sở sản xuất đồ gỗ thứ hai tại Bình Dương trong ba ngày qua. Trước đó, sáng 10-1, một cơ sở sản xuất đồ gỗ tại TP Thủ Dầu Một đã bốc cháy làm hư hỏng nhiều sản phẩm và nguyên liệu.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/31817002-them-mot-co-so-san-xuat-do-go-tai-binh-duong-boc-chay.html