Thêm hàng loạt điểm 10 thi THPT quốc gia

Chiều 6/7, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh TT-Huế, Trưởng cụm thi 33 THPT Quốc gia 2017, cho PV Tiền Phong biết, thống kê nhanh từ số liệu điểm thi, tại tỉnh này có 72 bài thi đạt điểm 10 các môn.

Cụ thể, môn Toán có 3 bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối, môn Lý có 1 bài thi, môn Hóa có 40 bài, môn Sinh có 11 bài, môn Anh văn có 13 bài, môn Địa lý có 3 bài và môn Giáo dục Công dân có 1 bài đạt điểm 10.

Theo ông Phạm Văn Hùng nhận xét, số lượng bài đạt điểm 10 ở tỉnh như vậy là khá cao.

Như Tiền Phong thông tin, tại Hội đồng 33 do Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh TT-Huế chủ trì có 32 điểm thi tổ chức ở 9 huyện, thị xã, thành phố Huế, với 13.175 thí sinh dự thi. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, không có sự đáng tiếc xảy ra hay thí sinh bị kỷ luật.

Ngọc Văn

Kon Tum: Kỳ thi THPT quốc gia có 22 điểm 10

Ngày 6/7, Sở GD-ĐT Kon Tum cho biết: kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tỉnh Kon Tum có 21 em học sinh đạt điểm 10.

Trong đó, nhiều nhất là môn địa có 6 điểm 10, hai môn tiếng Anh và môn Hóa mỗi môn có 5 điểm 10.

Em Lê Thị Kim Anh- học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Ngọc Hồi đạt 2 điểm 10 môn Địa và Giáo dục công dân.

Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành có 10 học sinh đạt điểm 10, nhiều nhất tỉnh. Riêng 3 môn Toán, Lý và môn Văn không có thí sinh nào đạt điểm 10.

Hải Hà

Tây Ninh có 14 điểm 10 thi THPT Quốc gia

Chiều 6/7, Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh đã công bố điểm thi THPT Quốc gia. Theo ghi nhận ban đầu, tỉnh này có 14 điểm 10.

Cụ thể, trong số 8 môn thi, tại tỉnh này có 5 môn có thí sinh đạt điểm 10 gồm Vật lý, Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học, Địa lý và GDCD. 3 môn không có điểm 10 nào là Toán, Văn và Lịch sử.

Điểm thi tối đa các môn như sau: Hóa học có 6 thí sinh có điểm 10; GDCD có 4 thí sinh, các môn Vật lý, Sinh học và Ngoại ngữ, mỗi môn có 1 thí sinh điểm 10; môn Toán có 37 thí sinh đạt điểm 9; Ngữ văn có 1 thí sinh đạt 8,75 và môn Sử có 1 thí sinh đạt 9,75.

Về thống kê tỷ lệ trên dưới điểm trung bình, môn GDCD là môn có số tỷ lệ trên điểm 5 nhiều nhất với 3.029/3.45 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 99,47%), tiếp đó là môn Địa lý với 2.937/3.514 (tỷ lệ 84,6%); môn Văn có 5981/7.838 (tỷ lệ 76,31%); môn Vật lý 3.155/5.197 (tỷ lệ 60%) và môn Hóa học có 2.662/5.196 (chiếm 51%). Thấp nhất là môn Ngoại ngữ khi chỉ có 2.493/7.205 thí sinh dự thi trên điểm 5 (chiến tỷ lệ 34,6%), tiếp đó là các môn Địa và Sinh học lần lượt có số thí sinh đạt trên trung bình là 38,78% và 43,4%.

Nguyễn Dũng

Trước việc năm nay số điểm 10 tăng vọt khoảng 3.700 điểm, gấp 37 lần năm ngoái, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng không nên bận tâm vào nhiều điểm 10 mà phải đợi phổ điểm mới đánh giá được tổng thể. Ngày 12/7 tới đây, Bộ sẽ công bố điểm sàn ĐH cho năm nay.

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/giao-duc/them-hang-loat-diem-10-thi-thpt-quoc-gia-1164990.tpo