Thêm 4 vụ án về ma túy được xét xử lưu động

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm về ma túy, tòa án nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục đưa các vụ án về ma túy ra xét xử lưu động.

3 bị cáo bị xét xử gồm: Vũ Văn Long, sinh năm 2001, trú tại tổ 4, phường Cam Giá (TP. Thái Nguyên) và Dương Xuân Tuyên, sinh năm 1990, ở xóm Đồi, xã Nhã Lộng (Phú Bình), với tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Phan Minh Hiếu, sinh năm 2000, ở xóm 2, xã Vạn Thọ (Đại Từ), bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Vào hồi 13 giờ ngày 24/7/2023, tại tổ 3, phường Cam Giá, tổ công tác của Công an TP. Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang Vũ Văn Long có hành vi tàng trữ 4,984g ma túy dạng Methamphetamine để sử dụng. Trước đó, Long đã có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhiều lần bị xử phạt hành chính về tội danh này. Căn cứ chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Văn Long 4 năm tù giam.

Bị cáo Dương Xuân Tuyên bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trước đó, ngày 9/8/2023, Dương Xuân Tuyên đang tàng trữ 0,169g ma túy loại Heroin để sử dụng thì bị tổ công tác của Công an phường Tích Lương (TP. Thái Nguyên) phát hiện. Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương Xuân Tuyên 15 tháng tù giam.

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 9/8/2023, tại tổ 9, phường Quang Vinh (TP. Thái Nguyên), Nguyễn Phan Minh Hiếu đang tàng trữ trái phép 9,163g ma túy nhằm mục đích bán kiếm lời thì bị tổ công tác của Công an phường phát hiện, bắt quả tang. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hiếu 8 năm tù giam, phạt bổ sung 5 triệu đồng.

* Mới đây, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Sau, phường Lương Sơn (TP. Sông Công), Tòa án nhân dân thành phố tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về ma túy và tội buôn hàng cấm.

Vụ án thứ nhất: Bị cáo Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 2001, cư trú tại phường Đồng Bẩm (TP. Thái Nguyên), bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Sông Công truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", theo Khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Lê Đức Thắng, sinh năm 2001, tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa), bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Sông Công truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Khoản 1, Điều 249 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Chiến và Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa tuyên phạt Nguyễn Quốc Chiến 24 tháng tù giam, Lê Đức Thắng 8 năm tù.

3 bị cáo (đứng hàng trên cùng) tại phiên tòa.

Vụ án thứ 2: Bị cáo là Phan Anh Trung, sinh năm 1986, trú tại xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng (Phú Lương). Theo cáo trạng, ngày 9/12/2018, Trung thuê 2 người vận chuyển 17,2kg pháo nổ đi bán tại phường Lương Sơn (TP. Sông Công), bị tổ công tác Công an thành phố kiểm tra, phát hiện.

Mở rộng điều tra, Công an TP. Sông Công đã khám xét phòng trọ của Trung tại phường Đồng Tiến (TP. Phổ Yên), phát hiện 18,8kg pháo nổ. Trung khai mua về để bán kiếm lời.

Quá trình bị điều tra, Trung bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm, đến ngày 20/6/2023, Phan Anh Trung đến Công an TP. Sông Công khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ các điều, khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân TP. Sông Công tuyên phạt Phan Anh Trung 24 tháng tù giam và phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/phap-luat/202311/them-4-vu-an-ve-ma-tuy-duocxet-xu-luu-dong-ae8124e/