Thêm 4 dự án điện gió

Theo ông Bùi Văn Thịnh - giám đốc Công ty cổ phần phong điện Thuận Bình, công ty này sẽ tiếp tục triển khai thêm 4 dự án tại khu vực miền Trung và Tây nguyên với tổng công suất trên 500MW.

Những cột điện gió Phú Lạc - dự án điện gió mới nhất được đưa vào khai thác thương mại tại Việt Nam.

Trước mắt, trong năm 2017 đơn vị này cho biết sẽ thực hiện dự án điện gió 30MW ở Ninh Thuận và năm 2018 sẽ phát triển thêm 30MW điện mặt trời tại khu vực điện gió Phú Lạc.

Các dự án điện gió còn lại dự kiến thực hiện ở Đắk Lắk và Gia Lai. Tổng vốn đầu tư các dự án trên khoảng 2 tỉ USD. Bên cạnh đó, ông Thịnh cho biết sẽ kết hợp mô hình du lịch sinh thái tại dự án điện gió Phú Lạc.

Đây được cho là giải pháp nhằm mang lại thêm nguồn thu trong điều kiện giá mua điện gió được cho là còn thấp hiện nay.

Theo chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của VN đến năm 2030, tầm nhìn 2050, tổng công suất điện gió đến năm 2020 đạt 800MW.

Tuy nhiên, đến nay tổng công suất thực tế chỉ đạt 160MW. Trước đó, Hiệp hội Điện gió Bình Thuận đã kiến nghị Bộ Công thương, Chính phủ nâng giá mua điện gió lên 9,5 cent/kWh nhưng đến nay chưa được duyệt.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo về điện gió ở Bình Thuận ngày 16/2.

Theo Tuổi trẻ

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/kinh-te/them-4-du-an-dien-gio-39910.html