Thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Tối 1-4, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc mới, trong đó 2 người là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, một người tới khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và 3 người từ nước ngoài trở về được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Ảnh minh họa.

Theo đó, bệnh nhân số 213 là nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại Khu đô thị Thanh Hà, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Do có sốt 38,6 độ C, nên bệnh nhân đã cùng chồng đến khám tại Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi khám, bệnh nhân về khu đô thị Thanh Hà, tự cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. Hàng ngày bệnh nhân vẫn ra ngoài đổ rác có đeo khẩu trang và tránh xa mọi người, không tiếp xúc và nói chuyện với mọi người. Xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân số 214 là nữ, 45 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân số 215 là nam, 31 tuổi, nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh, có địa chỉ tại Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân được cách ly từ ngày 30-3, đến ngày 31-3 được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân số 216 là nữ, 48 tuổi, từ Đức trở về Việt Nam trên chuyến bay SU 290 ngày 23-3, sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Ngày 31-3 có biểu hiện đau rát họng, xét nghiệm cùng ngày cho kết quả dương tính với virus SARS-COV-2 và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 217 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Khánh Sơn 2, Nam Đàn, Nghệ An. Bệnh nhân từ Nhật Bản về nước ngày 25-3 trên chuyến bay NH857 (ghế 31K), sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Từ ngày 31-3 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Bệnh nhân số 218 là nữ 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Phú Xá, Thái Nguyên. Bệnh nhân về nước trên chuyến bay SU290 (số ghế 46G) ngày 25-3, sau nhập cảnh được cách ly tập trung tại Đại học FPT ở Láng - Hòa Lạc (Hà Nội). Từ ngày 31-3 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy tính đến ngày 1-4, Việt Nam đã ghi nhận 218 trường hợp mắc bệnh Covid-19. Trong đó, liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai đến nay ghi nhận 38 ca mắc Covid-19. Riêng tại Công ty TNHH Trường Sinh - đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai (gồm cung cấp suất ăn, nước sôi khắp trong bệnh viện) ghi nhận tới 26 trường hợp.

* Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 1-4, thế giới đã ghi nhận 862.495 trường hợp mắc bệnh Covidd-19 tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 42.528 trường hợp tử vong. Cụ thể, Ý: 12.428 trường hợp, Tây Ban Nha: 8.464 trường hợp, Mỹ: 4.056 trường hợp, Pháp: 3.523 trường hợp, Trung Quốc: 3.312 trường hợp, Iran: 2.898 trường hợp, Anh: 1.789 trường hợp, Hà Lan: 1.039 trường hợp. Số trường hợp mắc ghi nhận cao tại một số quốc gia như sau: Mỹ: 188.592 trường hợp, Ý: 105.792 trường hợp, Tây Ban Nha: 95.923 trường hợp, Trung Quốc: 81.554 trường hợp, Đức: 71.808 trường hợp, Pháp: 52.128 trường hợp, Iran: 44.605 trường hợp, Anh: 25.150 trường hợp.

* Chiều 1-4, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) TP Hà Nội chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành, và 30 quận, huyện, thị xã.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: hanoimoi.com.vn

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, những ngày qua, UBND thành phố đã có nhiều cuộc họp và ban hành 3 công điện chỉ đạo các đơn vị tập trung xử lý ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai, như: Tổ chức cách ly vùng dịch tại khu vực bệnh viện theo quy định; khoanh vùng điều tra ổ dịch; phun khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.

Bên cạnh đó, thành phố đã phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức cách ly tập trung các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai tại khách sạn Mường Thanh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm y tế các quận, huyện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho các nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai.

* Ngày 1-4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát đi thông báo khẩn về một bữa tiệc đã được tổ chức tại quán bar Buddha (số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) vào ngày 14-3.

Thành phố đã xác định đây là một chuỗi lây truyền bệnh vì đã phát hiện 15 trường hợp mắc Covid-19 có liên quan, bao gồm 11 trường hợp có vào quán bar và 4 trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc sau đó.

Nhằm kiểm soát tình hình, cắt đứt chuỗi lây nhiễm này cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đề nghị những người từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 đến 17-3 phải khai báo ngay với cơ sở y tế cho dù đã qua 14 ngày kể từ ngày cuối cùng vào quán bar. Những trường hợp không tự giác khai báo khi được phát hiện vào bất cứ thời gian nào cũng phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân có thể gọi đường dây nóng của Trung tâm Y tế quận/huyện hoặc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh để được hỗ trợ.

Chiều 1-4, theo tin từ Bệnh viện K, bệnh viện đã tận dụng nhà lưu trú và khu vực xung quanh để bố trí bệnh viện dã chiến dành riêng cho việc khám, cách ly người bệnh mắc Covid-19. Đây là biện pháp dự phòng của bệnh viện để sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu do diễn biến của dịch.

Bệnh viện dã chiến nằm trong khuôn viên của Bệnh viện K, được bố trí 30 giường bệnh cùng đầy đủ các trang thiết bị y tế, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19.

Ngoài 2 container được bố trí ở khu vực khám bệnh nhà A, 4 container đã được bổ sung và lắp đặt đầy đủ trang thiết bị y tế, bố trí giường bệnh, nhà vệ sinh theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế. Bệnh viện đã sàng lọc và cách ly, bố trí đội ngũ y tế chăm sóc cho người bệnh có yếu tố dịch tễ, đặc biệt là chuyển đến từ Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh đó, tại khu vực sảnh nhà A, bệnh viện còn bố trí hệ thống camera tầm nhiệt, người đến sẽ được kiểm tra thông tin khai báo y tế, đo nhiệt độ tự động. Nếu không có dấu hiệu nghi ngờ, người dân sẽ được đóng dấu đã kiểm tra y tế để di chuyển trong khuôn viên bệnh viện.

Đặc biệt, nhằm hạn chế tối đa việc tập trung người đến đăng ký khám, chữa bệnh, giảm thiểu tối đa yếu tố nguy cơ lây nhiễm, bệnh viện đã bố trí nhân lực và đưa ra thông báo đề nghị người đến khám đi lối riêng ở khu vực sảnh nhà A, người bệnh đến điều trị chỉ đi cùng 1 người nhà và đi lối vào sảnh nhà B.

Ngoài ra, tại tất cả các khoa, phòng điều trị đều có nhân viên bảo vệ trực 24/24, yêu cầu xuất trình thẻ mới vào được khoa, người nhà không đến thăm tại bệnh viện từ ngày 31-3 cho đến khi có thông báo mới.

Để tránh tập trung đông người, bệnh viện bố trí giờ ăn luân phiên tại nhà ăn hoặc các khoa cử cán bộ y tế xuống lấy các suất ăn và giao cho từng người bệnh, đồng thời yêu cầu người bệnh không mua đồ ăn từ ngoài mang vào.

THÁI SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/them-3-truong-hop-mac-covid-19-lien-quan-den-benh-vien-bach-mai-614005