Thêm 3 người bị rơi tại tòa nhà Keang Nam

(NLĐO)- Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục đình chỉ thi công Tổ hợp khách sạn Keang Nam (huyện Từ Liêm, Hà Nội) do liên tiếp xảy ra tai nạn lao động. Trong một tuần qua, tại đây đã có 3 vụ tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Theo TTXVN, vụ mới nhất xảy ra vào trưa 27-7, 3 công nhân và cán bộ kỹ thuật làm việc tại hầm thang máy tầng 13 tòa tháp A đã trượt chân, rơi xuống phía dưới cùng tấm cốp pha. Rất may, khi rơi đến khoảng tầng 8 - 9, tấm cốp pha bị mắc và giữ lại cả 3 người nên không ai tử vong. Thi công tại cao ốc Keang Nam (Ảnh: VNExpress) Một người bị thương nặng và bất tỉnh tại chỗ, hai người còn lại bị xây xát và chấn thương ở lưng. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Cả ba người đều thuộc đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng số 1 (COFICO). Trước đó, vào ngày 21-7 đã có 2 công nhân của công ty COFICO bị trượt chân rơi xuống đất, chết tại chỗ khi đang đang lắp đặt cốp pha tại tầng 15 (tòa nhà có 48 tầng). Nguyên nhân do cả 2 không đeo dây an toàn và đứng ở mép tòa nhà cộng thêm tấm ván gỗ và một bộ phận dàn giáo bị trượt đột ngột. Tiếp đó, vào lúc 15 giờ ngày 22-7, tại tòa tháp B (70 tầng), một cán bộ kỹ thuật và một công nhân của Công ty CP Xây dựng địa ốc Hòa Bình đang làm việc tại lồng cầu thang tầng 4 đã bị rơi xuống đất. Cả hai cũng không đeo dây an toàn và cùng tử vong. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Phó chánh Thanh Tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, cho biết sáng 28-7, Sở đã cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, nắm tình hình và xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090728035427517p0c1077/them-3-nguoi-bi-roi-tai-toa-nha-keang-nam.htm