Thêm 1 đối tượng bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia giết người

y là trường hợp thứ 4 bị bắt vì vu khống Chính phủ Campuchia tổ chức giết nhà phân tích chính trị Kem Ley.

Sáng 13/7, Thẩm phán Sen Visat, Tòa sơ thẩm, Toà án Phnom Penh đã ra quyết định bắt tạm giam đối tượng Van Sray Pau, 37 tuổi, về tội vu khống Chính phủ tổ chức giết nhà phân tích chính trị Kem Ley.

Đối tượng Van Sray Pau đã bị bắt tạm giam.

Vào ngày 9/7 vừa qua, tức đúng 1 năm ông Kem Ley bị sát hại, trên trang mạng cá nhân đối tượng trên viết “Chính phủ tổ chức giết nhà phân tích chính trị Kem Ley”.

Theo bộ Luật hình sự Campuchia, nếu điều tra có tội, nghi phạm Van Sray Pau sẽ phải ngồi tù khoảng 2 năm đồng thời bị phạt tiền 4 triệu rial (khoảng 20 triệu đồng Việt Nam). Đây là đối tượng thứ 4 liên quan đến việc vu khống này; trong đó có 2 nghị sỹ của đảng đối lập đã bỏ ra nước ngoài sinh sống và 2 người bị bắt chờ xét xử.

Tiến sỹ Kem Ley là một nhà phân tích chính trị nổi tiếng ở Campuchia, những bài phân tích của ông được các chính đảng ở Campuchia chú ý đến.

Cách đây 1 năm, Tiến sỹ Kem Ley bị một tay súng sát hại bằng 3 viên đạn tại thủ đô Phnom Penh. Tay súng Chuop Som Lap khai trước Tòa nguyên nhân sát hại là do Kem Ley mượn tiền 3.000 USD không trả. Lợi dụng vụ án này, các đảng đối lập và những người ủng hộ đảng đối lập vu khống Chính phủ tổ chức sát hại, nhằm làm mất uy tín Chính phủ để trục lợi chính trị.

Vụ án Kem Ley đã được Tòa án ra phán quyết cuối cùng: phạm nhân duy nhất là Chuop Som Lap ở tỉnh Siem Reap bị tòa tuyên phạt chung thân về tội giết người. Do hiến pháp Campuchia không tồn tại án tử hình nên chung thân là hình phạt nặng nhất ở Campuchia./.

PV/VOV- Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/them-1-doi-tuong-bi-bat-vi-vu-khong-chinh-phu-campuchia-giet-nguoi-646256.vov