Thể thao Việt Nam vẫn là ngày thất vọng

Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam hoàn thành vòng loại nội dung 800m tự do, khép lại những thất vọng của thể thao Việt Nam trong ngày 29-7 tại Olympic .

Cặp VĐV Việt Nam Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo giành vé tham dự Olympic Tokyo sau khi vượt qua vòng loại khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản hồi đầu tháng 5. Khi đó, đôi chèo của Việt Nam đạt thành tích 7 phút 17 giây 34, đứng thứ hai vòng loại. Tuy vậy, tại Olympic Tokyo 2020, Đinh Thị Hảo và Lường Thị Thảo về đích thứ 3 ở chung kết phân hạng nhóm C và xếp thứ 15/18 chung cuộc nội dung thuyền đôi hạng nhẹ hai mái chèo ở Olympic sáng nay. Cặp đôi VĐV Việt Nam về đích với thời gian 7 phút 53 giây 69, kém tốp ba khoảng 30 giây. Lượt đua này chỉ mang tính chất xếp hạng chung cuộc, không được tính vào nhóm tranh huy chương.

Thảo và Hảo xếp hạng 15 chung cuộc tại Olympic Tokyo (Ảnh Getty Images)

Tuy nhiên, đây cũng là một thành tích tốt nhất của của môn rowing Việt Nam sau 3 lần tham dự Thế vận hội Olympic, đều ở nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ.Trước đó tại Olympic London 2012, cặp Phạm Thị Hài và Phạm Thị Thảo về thứ 5 nhóm C, xếp hạng 16 chung cuộc. Còn tại Olympic Rio 2016, cặp Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền xếp thứ 18.

Tiếp sau đó, cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ thua 1-7 sau 4 hiệp trước Tang Chih-chun (Đài Loan, Trung Quốc) hơn Vũ 44 bậc trên bảng xếp hạng ở vòng 1/32 ở nội dung cung 1 dây nam. Phi Vũ dừng bước ở vòng 1/32 nội dung cung một dây cá nhân nam. Bắn cung Việt Nam cũng nói lời chia tay Thế vận hội Olympic trong lần đầu tham dự. Theo quy định, vòng loại trực tiếp cung 1 dây cá nhân sẽ có 5 hiệp bắn, mỗi hiệp 3 mũi tên. Người giành chiến thắng một hiệp được 2 điểm, hòa được 1 điểm. VĐV nào cán mốc 6 điểm trước sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Phi Vũ không thể tạo được bất ngờ trước đối thủ Đài Loan, Trung Quốc (Ảnh Reuters)

Ở vòng loại, cung thủ sinh năm 1999 của Việt Nam thi đấu đạt 647 điểm, trung bình của mỗi lần bắn là 8,986 điểm. Còn cung thủ người Đài Loan, Trung Quốc là 668 điểm, trung bình của mỗi lần bắn là 9,278 điểm. Mặc dù mới 20 tuổi nhưng Tang Chih-chun (Đài Loan, Trung Quốc) đã đoạt HCV đồng đội tại Asiad 2018.

HLV Ngô Hải Nam chia sẻ: “khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với các quốc gia trên thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại Olympic lần này là các VĐV cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của các đối thủ hàng đầu thế giới. Việc đội tuyển bắn cung lần đầu giành được 2 vé chính thức dự Thế vận hội đã là một nỗ lực lớn của Ánh Nguyệt và Phi Vũ. Việc họ vượt qua chính mình tại đấu trường lớn nhất thế giới này đã có thể xem là hoàn thành mục tiêu đến Olympic”.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của chúng ta khép lại ngày thi đấu hôm nay 29-7 cho TTVN. Một ngày đáng thất vọng. Ánh Viên cán đích với thành tích 9 phút 03 giây 56, đứng cuối cùng trong số 7 kình ngư tham dự bơi lượt 1. Ánh Viên thi đấu cùng Arianna Valloni (San Marino), Han Dakyung (Hàn Quốc), Eve Thomas (New Zealand), Kristel Kobrich (Chile), Viviane Jungblut (Brazil) và Katja Fain (Slovenia).

Ánh Viên thất bại ở cả hai nội dung tham dự tại Olympic Tokyo 2020. (Ảnh Getty Images)

Ánh Viên nhận vé dự Olympic Tokyo ở nội dung này khi đạt chuẩn tham dự là 8 phút 48 giây 65 tại SEA Games 2019. Thậm chí thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung này là 8 phút 34 giây 85, lập hồi tháng 6/2015. Đây cũng không phải là nội dung sở trường của kình ngư quê Cần Thơ. Trước đó, cô cũng không đạt kết quả tốt ở vòng loại 200 m tự do nữ, với thông số 2 phút 05 giây 30, xếp thứ 26 trong số 29 VĐV tranh tài.

Đoàn TTVN còn 2 VĐV tranh tài trong những ngày tới tại Olympic Tokyo, gồm Nguyễn Huy Hoàng (1.500 m tự do, bơi) và Quách Thị Lan (400 m rào, điền kinh).

Ánh Dương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/the-thao-viet-nam-van-la-ngay-that-vong--n198534.html