Thể thao người khuyết tật Việt Nam: Tự tin vươn tới mục tiêu cao hơn

Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 12 mới đây, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu thành công giành được tổng cộng 201 huy chương, trong đó có 66 Huy chương vàng, xếp hạng Ba toàn đoàn. Đây là tiền đề để các vận động viên người khuyết tật Việt Nam tự tin vươn tới những mục tiêu cao hơn ở những đấu trường lớn sắp tới như Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) 2023 và giành vé tham dự Thế vận hội người khuyết tật thế giới (Paralympic) 2024.

Vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp xuất sắc giành Huy chương vàng ở nội dung chạy 400m hạng thương tật T11 tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12. Ảnh: Thái Dương

Thành công vang dội tại ASEAN Para Games

Tại ASEAN Para Games 12 diễn ra tại Campuchia, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 164 thành viên, trong đó có 127 vận động viên; tranh tài ở 8 trên tổng số 13 môn thi đấu của đại hội, gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia. Kết quả, Việt Nam giành 201 huy chương (66 Huy chương vàng, 58 Huy chương bạc và 77 Huy chương đồng), xếp thứ ba chung cuộc, vượt mục tiêu đề ra là 55 Huy chương vàng.

Đặc biệt, trong bảng vàng thành tích này, nhiều gương mặt vận động viên tiêu biểu, ghi đậm dấu ấn cá nhân. Với việc đoạt được 4 Huy chương vàng cá nhân và 2 Huy chương vàng đồng đội, kình ngư Danh Hòa là vận động viên Việt Nam giành được nhiều Huy chương vàng nhất tại ASEAN Para Games 12.

Gây ấn tượng nhất tại kỳ đại hội này là vận động viên bơi Trịnh Thị Bích Như. Kình ngư quê Kiên Giang đã giành đến 5 Huy chương vàng cùng 3 lần phá kỷ lục đại hội. Ở đội tuyển điền kinh, Nguyễn Thị Hải là vận động viên thi đấu thành công nhất khi đứng đầu ở 3 nội dung đẩy tạ, ném lao và ném đĩa. Trong khi đó, ở môn cử tạ, Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Thị Linh Phương và Nguyễn Văn Hùng cùng đoạt được “cú đúp vàng” ở các nội dung tham dự.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kiêm Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại ASEAN Para Games 12 Nguyễn Hồng Minh cho rằng, việc đạt kết quả trên cùng xác lập nhiều kỷ lục mới là thành tích đáng tự hào, điều này có được nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, sự đoàn kết và khát khao cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật Việt Nam.

“Thành tích trên là thành quả của nghị lực và khát khao cống hiến của các huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật trong việc tập luyện, thi đấu để mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Đây là một kết quả xuất sắc bởi trước thềm đại hội, chỉ tiêu đặt ra là giành từ 50 đến 55 Huy chương vàng để có mặt trong tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Đây cũng là thành tích cao nhất của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở các kỳ Para Games mà chúng ta không phải chủ nhà”, ông Nguyễn Hồng Minh nói.

Khát vọng chinh phục ASIAN Para Games, Paralympic

Chủ tịch Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái nhận định, thành công tại ASEAN Para Games 12 là tiền đề cũng như động lực lớn để các huấn luyện viên, vận động viên Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam hướng đến các sân chơi lớn hơn là giải châu Á, thế giới dành cho người khuyết tật như Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á (ASIAN Para Games) 2023 và vòng loại Paralympic 2024. Việt Nam đang ở nhóm đứng đầu Đông Nam Á, một số vận động viên có trình độ ở nhóm đầu châu Á. Nếu được đầu tư, quan tâm đúng hướng, việc tranh chấp huy chương tại đấu trường Paralympic là hoàn toàn có khả năng.

Về kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á, Trưởng ban Quốc tế Hiệp hội Paralympic Việt Nam Hồ Thanh My chia sẻ, phát huy những thành tích của kỳ đại hội này, Ban huấn luyện sẽ tích cực nỗ lực chuẩn bị lực lượng để các vận động viên có kết quả tốt khi tham dự ASIAN Para Games tại Trung Quốc tới đây.

Huấn luyện viên đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam Lê Quang Thái cho biết, để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới, ngay sau ASEAN Para Games 12 kết thúc, toàn bộ các đội tuyển đã trở lại tập luyện chuẩn bị cho các đấu trường châu lục sắp tới. Trong khi đó, kình ngư Trịnh Thị Bích Như chia sẻ: “Từ nay đến khi ASIAN Para Games diễn ra, tôi và các vận động viên khác sẽ phải nỗ lực tập luyện để giữ thể lực, cố gắng giành kết quả tốt nhất”.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh cho hay, Tổng cục sẽ tạo mọi điều kiện cho các vận động viên thể thao người khuyết tật tập luyện, duy trì thể lực. Cùng với đó, lên kế hoạch đưa vận động viên đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài nhằm tăng cường cọ xát, kinh nghiệm để giành thành tích cao tại ASIAN Para Games 2023 và tham gia các giải đấu vòng loại, tích điểm nhằm giúp các tuyển thủ Việt Nam giành vé tham dự Paralympic 2024.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/the-thao-nguoi-khuyet-tat-viet-nam-tu-tin-vuon-toi-muc-tieu-cao-hon-623677.html