The Men giúp đỡ bé trai bị bỏng nặng lấy lại nụ cười

“Dù những sự giúp đỡ của mình rất nhỏ bé nhưng The Men luôn hy vọng mình sẽ là nhịp cầu giúp các em nhỏ bất hạnh trong xã hội luôn được hồn nhiên và vui sống" - The Men nói.

Cùng với quỹ Kết nối nụ cười trái tim, bác sĩ Võ Thành Trung, nhóm The Men và các mạnh thường quân vừa cùng nhau giúp đỡ một bé trai bị bỏng nặng có được cơ hội lấy lại nụ cười và cuộc sống bình thường.

Người được giúp đỡ lần này là em Hầu Văn Sùng, sinh năm 2003 nhưng hiện tại chỉ học lớp 4 tại xã nghèo Dăk Drông, huyện Cư Jút, Đắk Nông. Gia đình Sùng sống bằng nghề chính là làm nương rẫy, bao gồm tất cả 9 người con.

Cách đây 3 năm em vô tình bị bỏng xăng rất nặng từ cổ xuống dưới toàn bộ phần nửa thân trên. Do vết bỏng sâu và lan ra trên diện rộng nên toàn bộ phần da cổ của em dính liền với thân trên nên cổ không thể cử động được suốt từ đó đến nay.

Vì gia đình quá nghèo nên em phải chấp nhận với vết thương dai dẳng này. Việc phẫu thuật đối với một em bé sống tại vùng núi Tây Nguyên là điều không dám mơ ước.

The Men chia sẻ, nhóm biết đến hoàn cảnh của em thông qua mạng xã hội. Với tư cách là đại sứ thiện chí của quỹ Kết nối nụ cười trái tim, cùng với bác sĩ Võ Thành Trung nhóm đã đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân cùng chia sẻ, giúp đỡ để em không còn mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa.

“Từ khi nhìn thấy hình ảnh của em nhóm đã vô cùng xót xa và nghĩ mình cần làm điều gì đó ngay lập tức để giúp đỡ em. Cùng với bác sĩ Trung và quỹ từ thiện Kết nối nụ cười trái tim chúng tôi quyết tâm sẽ giúp em trở lại cuộc sống bình thường, có nụ cười hồn nhiên như bao chúng bạn” – The Men chia sẻ.

Với sự hỗ trợ hết mình, em Sùng đã được sự giúp đỡ của bác sĩ mổ chính là Nguyễn Cao Viễn. Vì ca mổ rất khó và phức tạp nên ekip tham gia còn có nhiều y, bác sĩ đến từ các bệnh viện khác nhau kết hợp lại để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Viện phí 10 triệu cho ca mổ này được bệnh viện Hoàn Mỹ hỗ trợ toàn bộ. Các mạnh thường quân đã ủng hộ thêm hơn 10 triệu đồng giúp em Sùng có tiền đi lại, ăn ở trong quá trình diễn ra ca mổ.

Ca mổ đầu tiên đã diễn ra khá thuận lợi và sau 1 tháng, em Sùng sẽ trở lại Sài Gòn để được tái khám. Sau 3 tháng sẽ tiếp tục 1 ca mổ để hoàn thiện vùng cầm và mặt bên trái bằng kỹ thuật ghép da.

“Dù những sự giúp đỡ của mình rất nhỏ bé nhưng The Men luôn hy vọng mình sẽ là nhịp cầu giúp các em nhỏ bất hạnh trong xã hội luôn được hồn nhiên và vui sống. Nếu có bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào giống như em Sùng cần sự giúp đỡ, The Men sẽ cố gắng hết sức có thể để cùng với quỹ Kết nối nụ cười trái tim hỗ trợ hết mình trong khả năng có thể” - Lê Hoàng cho biết thêm.

Ảnh: Toàn

Nguồn SaoOnline: http://saoonline.vn/ngoi-sao/the-men-giup-do-be-trai-bi-bong-nang-lay-lai-nu-cuoi-120197.html