Thế giới hướng tới các mỏ dầu mới

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga đang làm gia tăng sự quan tâm đến các khu vực dầu mỏ mới, khi các công ty năng lượng tìm cách triển khai các hoạt động để đa dạng hóa nguồn cung dầu và khí đốt.

Liên minh Nam Mỹ mới liệu có thể trở thành tổ chức thay đổi thị trường dầu?

Chính phủ các nước cũng chuẩn bị ứng phó với sự thay đổi khi hướng đến các khu vực “thân thiện hơn” nhằm giảm bớt sự phụ thuộc không chỉ vào dầu khí của Nga, hay trong tương lai có thể là Venezuela và Iran.

Tại Caribe, ExxonMobil và các công ty dầu mỏ quốc tế đã nỗ lực thăm dò để tìm kiếm trữ lượng dầu và khí đốt. Cho tới nay, Exxon ước tính các phát hiện tại Lô Stabroek có thể mang lại 10 tỉ thùng dầu thô, bơm hơn 1 triệu thùng/ngày vào năm 2027. Exxon đã quyết định rót 10 tỉ USD vào dự án dầu khí ngoài khơi thứ tư ở Guyana. Liam Mallon, người đứng đầu công ty thượng nguồn của Exxon, cho rằng, dự án thứ tư của Exxon tại Yellowtail sẽ cung cấp cho thế giới một nguồn năng lượng đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu trong tương lai và bảo đảm quá trình chuyển đổi năng lượng.

TotalEnergies và Apache cũng có những thành công tương tự ở Suriname, với khu vực được định sẵn cho sự bùng nổ dầu mỏ trong thập niên tới.

Việc mở rộng hoạt động ở các khu vực khai thác dầu mới có thể mang lại lợi ích cho đôi bên. Các ông lớn dầu mỏ nhận được sự ủng hộ của quốc tế trong việc khai thác các dự án dầu mới, có hàm lượng carbon thấp, để lấp đầy khoảng trống nguồn cung, trong khi Guyana, Suriname... có thể tăng nguồn thu từ dầu khí, từ đó hỗ trợ các mục tiêu phát triển đất nước.

Ngoài ra, châu Phi cũng giành được sự quan tâm của các ông lớn dầu mỏ. Lục địa đen hiện chỉ khai thác dưới 10% lượng dầu của thế giới, chủ yếu đến từ Nigeria và Libya, mặc dù Ghana, Namibia và Angola cũng được đánh giá rất tiềm năng.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Ghana đang hồi sinh khi Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ghana đảm nhận vai trò lớn hơn thông qua việc mua cổ phần các mỏ dầu từ Occidental Petroleum... Tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu gần đây có thể là cơ hội để Ghana phát triển ngành dầu mỏ.

Tại Namibia, TotalEnergies đã công bố một phát hiện ngoài khơi với trữ lượng 3 tỉ thùng dầu vào đầu năm nay, đánh dấu phát hiện dầu lớn nhất từ trước đến nay ở vùng cận Sahara của châu Phi. Total hy vọng sẽ khai thác ít nhất 250.000 thùng/ngày từ khu vực này, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 13 tỉ USD. Phát hiện này củng cố vị trí của Namibia như một “điểm nóng” thăm dò dầu khí nước sâu.

Việc thiết lập các thị trường mới có thể là chìa khóa để phát triển năng lượng carbon thấp, có giá rẻ hơn, cũng như hỗ trợ các nền kinh tế địa phương khi các quốc gia này tích cực tham gia vào hoạt động dầu khí.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/the-gioi-huong-toi-cac-mo-dau-moi-649339.html