Thế giới đêm qua: Mỹ ném bom khổng lồ vào IS, Phát hiện hơi nước từ mặt trăng Sao Mộc

Điểm lại một số tin thế giới nổi bật đêm qua:

Mỹ ném quả bom 10 tấn xuống căn cứ IS ở Afghanistan

Các lực lượng của Mỹ tại Afghanistan đã ném quả bom nặng 10 tấn xuống một căn cứ của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại phía đông Afghanistan ngày 13/4, quả bom lớn nhất từng được sử dụng trong cuộc chiến chống IS, Fox News đưa tin.

Quả bom này có tên MOAB, được mệnh danh là “Mẹ của các loại bom”, được thử nghiệm lần đầu năm 2003, nhưng đến ngày 13/4 mới được sử dụng trên chiến trường.

Loại bom MOAB. (Ảnh: STEAM)

Tướng John Nicholson, chỉ huy lực lượng của Mỹ tại Afghanistan, cho biết quả bom này mới là “vũ khí chuẩn” để chống lại IS vì tổ chức này thường trú ẩn trong các đường hầm, bờ giốc và thường cài bom mìn trên đường.

CIA tuyên bố Wikileaks là cơ quan tình báo thù địch

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo ngày 13/4 đã miêu tả tổ chức chống bí mật WikiLeaks là một tổ chức tình báo thù địch phi quốc gia, thường được các nước như Nga lợi dụng, BBC đưa tin.

“WikiLeaks hoạt động như một cơ quan tình báo thù địch và nói như một cơ quan tình báo thù địch”, ông Pompeo nói trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng kể từ khi trở thành giám đốc CIA.

Ông Pompeo cho biết tình báo quân đội Nga đã sử dụng Wikileaks để phân phát các tài liệu lấy được qua các vụ tấn công mạng trong cuộc bầu cử ở Mỹ.

Tổng thống Assad: Video về trẻ em bị chết trong vụ tấn công hóa học tại Syria là giả mạo

Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 13/4 tiếp tục phủ nhận trách nhiệm trong vụ tấn công hóa học ở phía bắc nước này, cáo buộc rằng những video về cuộc tấn công và các nạn nhân khó thở là giả mạo.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin AFP, cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ sau vụ tấn công ngày 4/4 tại ở thị trấn Khan Shaykhun làm hơn 80 người thiệt mạng, Tổng thống Assad cho rằng các diễn viên trẻ em đã đóng cảnh chết chóc và đó là đoạn phim được dựng giả tạo để Mỹ lấy cớ tấn công Syria.

Ông cho rằng các máy bay chiến đấu của Mỹ đã ném bom một nhà kho của khủng bố chứa đầy khí độc và giết chết hàng trăm người.

NATO triển khai quân tới Ba Lan khi lo ngại về Nga gia tăng

Ba Lan ngày 13/4 đã hoan nghênh các toán quân đầu tiên của Mỹ trong lực lượng đa quốc gia được NATO đang triển khai ở khắp vùng Baltic để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga, Reuters đưa tin.

NATO đã đưa hơn 1.100 binh lính – trong đó có 900 lính Mỹ, 150 lính Anh và 120 lính Romani – đến khu vực Orzysz, cách khoảng 57 km về phía nam vùng đất Kaliningrad thuộc Biển Baltic, nơi Nga đặt các trạm tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và hệ thống phòng thủ tên lửa S-400.

Tư lệnh NATO tại Châu Âu, tướng Curtis Scaparrotti, cho biết việc triển khai quân đội tới Ba Lan là một minh chứng rõ ràng về đoàn kết của NATO và một thông điệp tới bất kỳ kẻ xâm lược tiềm tàng nào.

Lại phát hiện luồng hơi nước khổng lồ từ mặt trăng Europa của Sao Mộc

Một luồng hơi nước khổng lồ lại được phát hiện bốc ra từ mặt trăng Europa của sao Mộc, khiến các nhà khoa học ngày càng tin rằng đây là hiện tượng có thật, theo trang tin Space.

Các nhà nghiên cứu và quan chức của NASA ngày 13/4 cho biết Kính viễn vọng Không gian Hubble của họ đã phát hiện một cột khí cao 100 km gần đường xích đạo của mặt trăng Europa vào tháng 2/2016.

Trước đó, kính Hubble cũng phát hiện một luồng khí nhỏ hơn tại cùng địa điểm vào tháng 3/2014.

Nếu đúng Mặt trăng Europa của sao Mộc phun hơi nước vào không gian, có thể dễ dàng hơn cho việc khám phá xem liệu có sự sống của vi sinh vật tồn tại ở ngoài trái đất.

ĐKN ( t/h)

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/the-gioi-dem-qua-my-nem-bom-khong-lo-vao-is-phat-hien-hoi-nuoc-tu-mat-trang-sao-moc-159080/