Thế giới 24h: Nổ kinh hoàng ở Trung Quốc

- Nổ lớn ở Trung Quốc làm hơn 100 người thương vong; Dân ngoại ô thủ đô Bangkok gây sức ép đòi xả lũ; Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu 8... là những tin nóng trong 24 giờ qua.

Nổi bật trong ngày

7 người được xác nhận là đã chết, trong khi khoảng 200 người khác bị thương trong một vụ nổ kinh hoàng xảy ra hôm qua ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc.

Tờ China Daily cho hay, vụ việc xảy ra lúc 11h30 tại thị trấn Mã Trường Bình thuộc Phúc Tuyền, cách thành phố Quý Dương, thủ phủ Quý Châu, khoảng 100km.

Còn theo Ban Tuyên giáo Phúc Tuyền, khu vực xảy ra vụ nổ là gần một đoạn đường cao tốc liên tỉnh nối thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc với tỉnh đảo Hải Nam.

Thông tin từ hiện trường cho biết, hai chiếc xe hàng chở khoảng 70 tấn thuốc nổ đã bị bắt lửa và nổ tung trước một trạm kiểm tra ôtô ở thị trấn Mã Trường Bình.

Nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm kiếm những người bị nạn. (Ảnh: THX)

Tờ China Daily tối qua cho hay, cửa sổ các ngôi nhà gần đó, cũng như các xe hơi đậu gần hiện trường đã bị sức ép của vụ nổ làm vỡ tan hoặc hư hỏng nặng.

Một nhân chứng tại hiện trường còn cho biết, trạm kiểm tra ôtô đã bị sập, một tòa nhà dân cư cao 5 tầng gần đó cũng bị hư hại rất lớn do ảnh hưởng của vụ nổ.

Trước đó, các tin ban đầu nói rằng, nhiều ngôi nhà xung quanh đã bị đổ sập. Một quan chức thuộc Ban Tuyên giáo Phúc Tuyền nói, cảnh tượng rất hỗn loạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng trên, cảnh sát và các nhân viên cứu hộ đã ngay lập tức được huy động tới hiện trường để cứu giúp những người ngộ nạn.

Khoảng 200 người đã được tức tốc đưa vào bệnh viện, trong đó có 20 người đang ở tình trạng nguy kịch, một người phát ngôn ở trung tâm cứu hộ địa phương nói.

Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân nào dẫn tới vụ nổ. Hiện cũng chưa rõ chất nổ trên hai chiếc xe tải thuộc loại gì và vì sao lại chuyên chở hàng này.

Tin đọc 30 giây

- Ngoại trưởng Iran Ali-Akbar Salehi hôm qua cho hay, Mỹ đã đề xuất đàm phán với nước Cộng hòa Hồi giáo, trang web của kênh truyền hình Iran đưa tin.

- Nga có thể áp dụng các biện pháp "mang tính quân sự" nếu phản đối của họ về hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO không được tổ chức này lưu tâm.

- Thái Lan dự đoán với khả năng bơm và tháo nước như hiện nay, trong 10 ngày tới, khoảng 5,5 tỷ m3 nước nữa từ đầu nguồn phía Bắc được xả ra biển.

- Khoảng 1.000 người dân ở quận Khlong Sam Wa, ngoại ô thủ đô Bangkok, đã kéo tới cửa xả lũ để yêu cầu nhà chức trách mở rộng cửa xả lũ này hơn nữa.

- Ông Abdel Rahim el-Keeb, giáo sư trường Đại học Tripoli, đã chính thức trở thành Thủ tướng lâm thời của Libya với 26 phiếu ủng hộ trong số 51 phiếu bầu.

- Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos quyết định giải thể Cơ quan tình báo nội địa (DAS), được thành lập 58 năm trước, sau nhiều vụ bê bối của DAS.

- Nga và Trung Quốc đã thỏa thuận sẽ phối hợp hành động hiệu quả trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) để duy trì an ninh, ổn định khu vực.

- Ngay sau khi UNESCO bỏ phiếu công nhận Palestine là nhà nước thành viên mới nhất vào 31/10, Mỹ đã “đáp trả” bằng tuyên bố cắt viện trợ cho tổ chức này.

- Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-8. Đây là bước 2 trong kế hoạch đưa người lên vũ trụ, sau bước 1 là Phòng Thí nghiệm Không gian Thiên Cung-1.

- Cảnh sát Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, hôm qua tuyên bố đã bắt giữ hai thiếu tướng quân đội bị tình nghi đã buôn bán chất ma túy methamphetamine.

- Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã tới Nga để hội đàm với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, trước khi tới nước Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

- NATO chuẩn bị kết thúc sứ mệnh của tổ chức tại Libya sau 7 tháng tiến hành các cuộc không kích dồn dập ở quốc gia Bắc Phi này.

Thông tin trong ảnh

Những toa xe bị cháy trong vụ tàu khách đâm vào xe chở dầu ở Kota Kinabalu, Malaysia hôm 31/10. (Ảnh: THX)

Cảnh sát Malaysia hôm qua (1/11) xác nhận, 34 người đã bị mất tích trong khi 12 người khác bị thương nặng trong vụ va chạm kinh hoàng này.

Họ đã nói gì?

Mansur Daou, người phụ trách an ninh cho Gaddafi trong những ngày cuối đời.

Mansur Daou, người phụ trách an ninh cá nhân cho ông Gaddafi và hiện bị giam trong tù ở thành phố Misrata, kể rằng ông Gaddafi không muốn bị ICC xét xử.

Gaddafi và con trai ông quyết định ở lại Libya sau khi ICC công bố lệnh bắt. Ông ấy nói rằng thà chết ở Libya chứ không muốn bị xét xử", ông Daou kể lại.

Ngày này năm ấy

Ngày 2/11/1988, sâu máy tính đầu tiên Morris, do sinh viên Đại học Cornell - Robert Tappan Morris tạo ra, được phát tán trên Internet từ Học viện MIT.

Thanh Vân (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/46434/the-gioi-24h--no-kinh-hoang-o-trung-quoc.html