THẾ GIỚI 24H: Nga bất ngờ ra tối hậu thư cho NATO

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một lần nữa tuyên bố phản đối đóng băng xung đột, hãy để NATO tham chiến. Nga đã sẵn sàng cho kịch bản đó và đã nhìn thấu mục đích của NATO trong cuộc xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine cho thấy, phương Tây là một bên trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. Ông cũng cho biết, trong khi một số lãnh đạo phương Tây bắt đầu nhìn nhận "tỉnh táo" hơn về bản chất cuộc xung đột ở Ukraine, Kiev tiếp tục kêu gọi viện trợ quân sự. Moscow từ lâu đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh NATO trang bị vũ khí cho Ukraine, biến họ thành quân bài để đối đầu với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho rằng, xung đột ở Ukraine thực chất là cuộc đối đầu giữa Nga và toàn bộ bộ máy quân sự của phương Tây.

Nga bắn hạ 3 máy bay không người lái gần căn cứ quân sự ở Moscow. Ngày 21/6, Nga tuyên bố đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) sau khi các quan chức cho biết những UAV này đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự gần thủ đô của Nga. Tuyên bố của Nga cho hay những UAV này đều đã bị vô hiệu quá bằng các hệ thống phòng thủ tác chiến điện tử và không ai bị thương trong cuộc tấn công này.

Mỹ gia hạn lệnh trừng phạt, gây sức ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế lên Triều Tiên nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ kho vũ khí hạt nhân. Quyết định này được Nhà Trắng thông báo cho các nhà lập pháp vào ngày 20/6. Cùng với quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt, Washington cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về các mối đe dọa do vũ khí nguyên tử của Triều Tiên gây ra.

Mỹ điều máy bay ném bom tới Thụy Điển tham gia tập trận. Theo thông báo của quân đội Mỹ, 2 máy bay ném bom B-1B Lancers của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Lulea-Kallax, miền Bắc Thụy Điển, ngày 19/6. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Mỹ Louise Levin cho biết quân đội Mỹ đang tham gia cuộc tập trận chung với biệt đội ném bom. Thông báo của quân đội Mỹ nêu rõ đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, các máy bay ném bom Mỹ đến Thụy Điển.

Nga bắt đối tượng chuyển tiền cho quân đội Ukraine. Ngày 21/6, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ một người dân ở khu vực viễn Đông Khabarovsk do người này tìm cách chuyển “tiền điện tử” cho quân đội Ukraine để lực lượng này mua UAV, máy ảnh, đạn dược và vật tư y tế. TASS đưa tin FSB cũng đã bắt giữ một nhóm “những kẻ phá hoại” tại thành phố Melitopol của Ukraine do Nga kiểm soát đang chuẩn bị cho một vụ ám sát nhằm vào các quan chức. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết có bao nhiêu người bị giam giữ, hoặc đối tượng nào đứng đằng sau âm mưu này.

Nổ nhà máy lọc dầu Petromidia ở Romania. Theo hãng Reuters ngày 21/6, Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Romania cho biết đã xảy ra vụ nổ tại nhà máy lọc dầu Petromidia của nước này ở Biển Đen. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ, chưa có thông báo về số người bị thương. Nhà máy lọc dầu Petromidia là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Romania và là một trong những nhà máy lớn nhất ở Đông Âu, nằm ở Năvodari, quận Constanța.

Ukraine được hỗ trợ bổ sung hàng tỷ USD để tái thiết đất nước. Ngày 21/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo gói hỗ trợ kinh tế mới (1,3 tỷ USD) cho Ukraine nhằm giúp quốc gia Đông Âu này tái thiết đất nước. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi tháng 2/2022, Mỹ đã cung cấp 63 tỷ USD cho Ukraine, trong đó khoảng 40 tỷ USD là hỗ trợ dưới dạng vũ khí và trợ giúp an ninh khác.

Nga sẽ tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục phát triển bộ ba hạt nhân. “Vũ khí của bộ ba hạt nhân Nga có thể cung cấp khả năng răn đe chiến lược một cách hiệu quả và đáng tin cậy, cũng như duy trì sự cân bằng quyền lực toàn cầu. Đây là biểu hiện của kết quả làm việc lâu dài của các doanh nghiệp, phòng thiết kế, công nhân và kỹ sư, cũng như các chuyên gia quân sự và dân sự của Nga”, RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Putin nói ngày 21/6.

Indonesia tạm dừng chính sách thị thực đối với 159 nước. Ngày 21/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định quyết định tạm dừng chính sách miễn thị thực đối với 159 quốc gia đã được đưa ra căn cứ vào các kết quả đánh giá lợi ích. Quyết định trên của Chính phủ Indonesia được đưa ra dựa vào quyết định ngày 7/6 của Bộ trưởng Pháp lý và Nhân quyền, trong đó nêu rõ việc miễn thị thực đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, dẫn đến các vụ vi phạm quy định xuất nhập cảnh, gây rối trật tự công cộng và làm lây lan dịch bệnh.

Liên minh châu Âu thông qua gói trừng phạt thứ 11 chống Nga. Liên minh châu Âu đưa vào gói trừng phạt thứ 11 chống Nga 70 người, 30 pháp nhân, cũng như việc cung cấp dầu thông qua nhánh phía Nam của đường ống Druzhba và lệnh cấm nhập cảnh đối với các xe kéo chở hàng hóa của Nga.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-nga-bat-ngo-ra-toi-hau-thu-cho-nato-post1544866.tpo