THẾ GIỚI 24H: Myanmar ban bố tình trạng thiết quân luật ở 2 thị trấn

Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Myanmar (MRTV) đưa tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar (SAC) ngày 28/2 đã ban bố tình trạng thiết quân luật tại 2 thị trấn Momeik và Mabein thuộc bang Shan, miền Đông Myanmar.

Binh sĩ gác trên đường phố tại Naypyidaw, Myanmar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo SAC, mục đích của quyết định ban bố thiết quân luật là để đảm bảo an ninh, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Sau đó, SAC đã trao quyền quản lý hành chính và tư pháp đối với 2 thị trấn kể trên cho Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Bắc Myanmar để thực hiện hiệu quả các công việc liên quan đến an ninh, thực thi pháp luật, cũng như hòa bình và ổn định của khu vực. Myanmar vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp, ban đầu được ban bố hồi tháng 2/2021 trong vòng một năm và sau đó được gia hạn 5 lần, mỗi lần kéo dài 6 tháng, cho đến cuối tháng 7/2024.

Mỹ sẽ cắt giảm lực lượng ở Trung Đông. Dẫn lời một quan chức, đài truyền hình CNN đưa tin một lực lượng phản ứng nhanh của Thủy quân lục chiến nước này dự kiến rút khỏi phía Đông Biển Địa Trung Hải trong những tuần tới và quay trở lại Mỹ nhằm cắt giảm đáng kể lực lượng của Mỹ trong khu vực. Cụ thể, nhóm tàu đổ bộ USS Bataan và Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 26 (MEU 26) sẽ bắt đầu hành trình về Mỹ trong tháng 3. Thời gian chính xác cho chuyến khởi hành vẫn chưa được ấn định. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn có thể quyết định duy trì nhóm này ở lại khu vực nếu tình hình xấu đi.

Nhà Trắng cảnh báo số phận Ukraine giữa bế tắc viện trợ. Cuộc đàm phán tại Nhà Trắng về vấn đề viện trợ cho Ukraine mới đây đã không đi đến bất cứ thỏa thuận nào, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo các lãnh đạo quốc hội nước này về cái giá phải trả nếu Washington không tiếp tục chống lưng cho Kiev.

Hoàng tử Harry thua kiện Chính phủ Anh. Hoàng tử Harry đã thua kiện Chính phủ Anh liên quan việc ông bị tước mất sự bảo vệ của cảnh sát khi ông ở Anh. Hoàng tử Harry cũng như các thành viên cấp cao khác của Hoàng gia Anh đều được hưởng sự bảo vệ an ninh do nhà nước chi trả, theo Reuters. Tuy nhiên, ông đã quyết định ngừng các nghĩa vụ hoàng gia và cùng vợ sang Mỹ sinh sống vào tháng 3/2020.

Các nước châu Âu rục rịch mở lại sứ quán ở Triều Tiên. Đức đã cử phái đoàn đầu tiên đến Bình Nhưỡng kể từ khi đại sứ quán của Đức phải đóng cửa vì đại dịch COVID-19, trong khi các nước châu Âu khác chuẩn bị cho việc quay lại thủ đô CHDCND Triều Tiên. Nhiều đại sứ quán ở Bình Nhưỡng đã đóng cửa vì không thể luân chuyển nhân viên hoặc vận chuyển vật tư trong đại dịch COVID-19. Triều Tiên đã áp đặt một số biện pháp chống dịch thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới và gần đây mới bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại quốc tế.

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận giúp chính phủ chưa phải đóng cửa trong tuần này. Lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày 28/2 đã công bố thỏa thuận cung cấp ngân sách tạm thời tránh cho chính phủ liên bang không phải đóng cửa một phần trong tuần này. Theo thỏa thuận này, ngân sách tạm thời tới ngày 8/3 sẽ được cung cấp cho các bộ: Nông nghiệp, Tư pháp, Thương mại, Năng lượng, Nội vụ, Giao thông và Nhà ở và Phát triển đô thị. Trong khi đó, một số bộ khác sẽ được cấp ngân sách bổ sung để có thể tiếp tục hoạt động cho tới ngày 22/3. Các bộ này bao gồm: Lao động, Y tế và Các dịch vụ dân sinh, và Quốc phòng.

Mỹ, Hàn Quốc chuẩn bị tập trận quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do từ ngày 4-14/3. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng sau khi Triều Tiên tái quân sự hóa khu vực biên giới với Hàn Quốc. Quân đội hai nước sẽ diễn tập thực chiến, đặt trọng tâm vào tác chiến đa miền sử dụng tài sản trên mặt đất, trên không, trên biển, không gian mạng và vũ trụ, vô hiệu hóa các mối đe dọa từ Triều Tiên, đẩy mạnh hơn nữa năng lực đối phó của đồng minh Hàn - Mỹ.

Ba Lan cân nhắc việc đóng cửa biên giới tạm thời với Ukraine. Ngày 28/2, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, chính phủ nước này đang cân nhắc việc đóng cửa tạm thời biên giới với Ukraine đối với hàng hóa, trong bối cảnh căng thẳng về ngũ cốc Ukraine giá thấp ngày càng gia tăng. Nhiều tuần qua, nông dân Ba Lan đã chặn các cửa khẩu biên giới với Ukraine và các đường cao tốc khác để phản đối những bất cập do hàng hóa của Ukraine tràn vào thị trường Ba Lan.

Thanh Huyền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/the-gioi-24h-myanmar-ban-bo-tinh-trang-thiet-quan-luat-o-2-thi-tran-post1615944.tpo