Thầy giáo chứa mại dâm phải ngồi tù

Dù đang là giáo viên tại Trường Tiểu học Nông Trường nhưng do hám tiền nên Hội sử dụng nhà trọ của mình để chứa mại dâm để thu lợi bất chính.

Hình minh họa.

Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời vừa đưa ra xét xử công khai đối với bị cáo Mai Quốc Hội nguyên là giáo viên tiểu học, về tội “Chứa mại dâm” theo quy định tại Điều 254 BLHS.

Theo cáo trạng: Mai Quốc Hội nguyên là giáo viên giảng dạy tại Trường Tiểu học Nông Trường, thuộc khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, đồng thời Hội cũng là chủ nhà trọ Vĩnh Khang thuộc khóm 11, thị trấn Sông Đốc.

Do hám lợi, nên Hội sử dụng nhà trọ của mình để chứa mại dâm để thu lợi bất chính. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 07 năm 2016 lực lượng hình sự - Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra phòng trọ Vĩnh Khang bắt quả tang đôi nam nữ mua bán dâm.

Trên cơ sở xem xét toàn diện các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Mai Quốc Hội mức án 1 năm 6 tháng tù tội “Chứa mại dâm” theo quy định Điều 254 BLHS.

Bài học những ai vì lợi ích nhỏ trước mắt mà bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội dấn thân vào con đường phạm tội thì sẽ bị pháp luật trừng trị kịp thời và thích đáng.

Võ Công Dương

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thay-giao-chua-mai-dam-phai-ngoi-tu-d29386.html