Thấy gì từ 'đệ tứ anh hào'

Trong lịch sử 13 kỳ AFF Cup cho đến nay, đây là lần thứ 11 Thái Lan (5 chức vô địch) và Việt Nam (2 vô địch) vào bán kết; còn với Indonesia là 9 lần (nhưng chưa từng vô địch), Singapore 6 lần (nhưng có tới 4 chức vô địch).

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Campuchia - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, đây mới là lần thứ 4 Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở bán kết. Trong đó, Rồng vàng chỉ mới 1 lần đánh bại Voi chiến tại kỳ Tiger Cup năm 1998 trên sân nhà với chiến thắng 3-0 (Việt Hoàng, Hồng Sơn, Sỹ Hùng ghi bàn). 2 lần liên tiếp còn lại, AFF Cup năm 2004, ĐTVN thua 0-4 và năm 2007 thua 0-2 lượt đi, hòa 0-0 lượt về.

Còn Indonesia và Singapore thậm chí mới lần thứ 2 chạm trán ở bán kết. Lần đầu đã cách đây 23 năm tại Tiger Cup năm 1998, Sư tử biển thắng 2-1 để vào chung kết với chủ nhà Việt Nam. Ngoài ra, 2 đội còn một lần đối đầu nhau ở trận chung kết AFF Cup năm 2004 mà phần thắng cả 2 lượt trận (3-1 và 2-1) đều thuộc về Singapore.

Dưới triều đại HLV Park Hang-seo, ĐTVN chưa từng thua Thái Lan, nhưng cũng chưa từng thắng ở một giải đấu chính thức. Do thi đấu tập trung tại sân vận động quốc gia Singapore nên vòng bán kết cũng như chung kết AFF Cup 2020 sẽ không tính bàn thắng “sân khách” và các thẻ phạt ở vòng bảng sẽ được xóa.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202112/thay-gi-tu-de-tu-anh-hao-3095026/