Thắt chặt quan hệ Indonesia - Singapore, Australia - Hàn Quốc

Chuyển giao lãnh đạo, Indonesia và Singapore nhất trí tiếp tục thắt chặt quan hệ song phương. Trong khi đó, Australia và Hàn Quốc cũng nỗ lực tăng cường quan hệ quốc phòng.

Hôm nay (29/4), Hội nghị hẹp thường niên các nhà lãnh đạo Indonesia và Singapore diễn ra tại thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia. Tại Hội nghị, hai bên nhất trí tiếp tục thắt chặt quan hệ song phương trong bối cảnh cả Indonesia và Singapore đang chuẩn bị chuyển giao lãnh đạo.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters.

Đây là Hội nghị hẹp lần thứ 7 giữa lãnh đạo hai nước, diễn ra trước khi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển giao chức vụ cho ông Lawrence Wong, hiện là Phó Thủ tướng, vào giữa tháng 5 tới và Tổng thống Indonesia Joko Widodo chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto vào tháng 10.

Tại Hội nghị hẹp hôm nay (29/4), Tổng thống Joko Widodo và Thủ tướng Lý Hiển Long đã thảo luận hàng loạt vấn đề thiết thực trong quan hệ song phương như: các cơ hội đầu tư của Singapore vào Thủ đô mới Nusantara, gồm đầu tư năng lượng sạch, điện mặt trời; đầu tư vào ngành dệt may Indonesia; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, gồm xây dựng một trung tâm dữ liệu ở Batam sát với Singapore; tăng cường chuyển đổi y tế Indonesia thông qua đầu tư xây dựng các bệnh viện và phòng khám, số hóa y tế và phát triển Đặc khu Kinh tế y tế ở Bali; triển vọng các kế hoạch xuất khẩu điện của Indonesia sang Singapore...

Trong lĩnh vực an ninh lương thực, hai nhà lãnh đạo nhất trí khuyến khích hợp tác về chuyển giao công nghệ, trao đổi khoa học và công nghệ chế biến lương thực thực phẩm. Tổng thống Joko Widodo kêu gọi Singapore đầu tư phát triển các khu công nghiệp sản phẩm halah (thực phẩm theo tiêu chuẩn của đạo Hồi) tại Indonesia. Tại Hội nghị hẹp, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến việc ký kết 02 Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và nền kinh tế xanh, trao quyền cho cộng đồng trong hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Về các vấn đề khu vực, lãnh đạo Indonesia và Singapore nhất trí tiếp tục khuyến khích hiện thực hóa hòa bình ở Trung Đông; nhấn mạnh sự cần thiết của các nỗ lực gia tăng vai trò trung tâm của ASEAN.

Phát biểu sau Hội nghị, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định với việc cả ông Prabowo Subianto và ông Lawrence Wong tham dự Hội nghị hẹp cấp cao lần này, lãnh đạo hiện tại và thế hệ lãnh đạo kế tiếp của Indonesia và Singapore cam kết hướng về phía trước, mở rộng hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Dưới thời Tổng thống Joko Widodo và Thủ tướng Lý Hiển Long, quan hệ Indonesia và Singapore được đánh giá có nhiều tiến triển, đáng chú ý là việc hai bên đạt được các thỏa thuận liên quan việc sắp xếp lại ranh giới quản lý không phận, hợp tác quốc phòng và dẫn độ vào năm 2022.

Nhiều năm qua, Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Indonesia. Năm 2023, đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) của Singapore vào Indonesia đạt 15, 4 tỷ USD; trong khi thương mại song phương đạt 69 tỷ USD. Du lịch giữa hai nước tiếp tục phát triển. Năm 2023, Singapore đón 2,3 triệu du khách đến từ Indonesia, trong khi Indonesia đón 1,4 triệu du khách Singapore.

Trong khi đó, nhằm thắt chặt quan hệ với các nước có nhiều ảnh hưởng trong khu vực, Australia và Hàn Quốc sẽ tổ chức đối thoại ngoại giao-quốc phòng vào ngày 1/5 tới tại Australia.

Cờ Hàn Quốc và Australia. Ảnh: Aspi.

Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm nay (29/4) ra thông báo cho biết, nước này sẽ tổ chức cuộc đối thoại ngoại giao-quốc phòng với Hàn Quốc vào ngày 1/5 tới tại thành phố Melbourne. Thông báo cho biết, cuộc họp là cơ hội để hai nước thúc đẩy các mối quan tâm chung về hòa bình, thịnh vượng trong khu vực, làm sâu sắc hơn hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu cũng như gia tăng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định, Australia và Hàn Quốc là đối tác chiến lược và cam kết cùng làm việc với nhau để xây dựng khu vực như hai nước mong muốn. Hai nước đều hiểu giá trị của hòa bình và cái giá phải trả của chiến tranh. Hai nước sẽ cùng nhau để định hình một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng và việc hai nước hợp tác với nhau sẽ giúp duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực. Hàn Quốc cũng đã ban hành Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó thúc đẩy hợp tác ngoại giao và phát triển ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á, Australia sẽ cùng làm việc với Hàn Quốc để triển khai chiến lược này.

Võ Giang/VOV-Jakarta, Việt Nga/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/that-chat-quan-he-indonesia-singapore-australia-han-quoc-post1092161.vov