Thắp sáng thêm 'ngọn lửa' hiếu học ở huyện biên giới

Những năm qua, huyện Sông Mã đã đẩy mạnh phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình học tập, tạo sự lan tỏa sâu rộng về tinh thần hiếu học trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng, trở thành điểm sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

Chi hội Khuyến học Trường THCS Nà Nghịu hỗ trợ xây dựng nhà cho gia đình em Quàng Thị Diệp, bản Kéo.

Huyện Sông Mã hiện có 19 hội khuyến học xã, thị trấn, hơn 500 chi hội khuyến học, với 37.681 hội viên. Thời gian qua, Hội đã tham mưu cho UBND huyện triển khai hiệu quả phong trào khuyến học, khuyến tài; hướng dẫn các xã, thị trấn lập hồ sơ, theo dõi và lựa chọn mô hình học tập tiêu biểu để nhân rộng. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khuyến học ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, biên giới...

Ông Hòa Quang Khang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Sông Mã, cho biết: Với nhiều cách làm mới, sáng tạo, huyện đã triển khai các mô hình, các hoạt động, thu hút người dân tham gia. Điển hình là mô hình “Đưa trung tâm học tập cộng đồng cấp xã về bản” tại bản Phiêng Xa, bản Luấn (xã Chiềng Sơ); mô hình “Công dân học tập” tại xã Mường Sai, Nà Nghịu, Chiềng Sơ. 5 năm qua, Hội Khuyến học huyện đã phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức 71 lớp xóa mù chữ cho hơn 2.600 hội viên; hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà cho học sinh nghèo; tặng hàng nghìn suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn; khen thưởng 76 tập thể, gần 4.000 lượt cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua khuyến học và hơn 13.000 lượt học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Nà Nghịu là điểm sáng trong việc xã hội hóa giáo dục, 5 năm qua, xã đã vận động được gần 10 tỷ đồng xây dựng trường, lớp học, nâng cấp trang thiết bị phục vụ dạy và học; xây dựng, sửa chữa 7 nhà ở, với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng cho học sinh nghèo ở các bản: Sào Và, Phiêng Pồng, Nà Phòng, Nà Lìu, bản Kéo và Tây Hồ. Thầy giáo Đỗ Văn Luận, Hiệu trưởng Trường THCS Nà Nghịu, cho biết: Việc xây dựng nhà ở cho học sinh nghèo đã khích lệ, động viên các em học tập tốt, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Hiện nay, huyện Sông Mã có 92% hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 53% “Dòng họ học tập”; gần 68% bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”... Huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; có 92,7% số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ, toàn huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2...

Ông Lò Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội khuyến học xã Chiềng Khương, thông tin: Xã luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Từ năm 2016 đến nay, xã có 87% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”; 67% dòng họ đạt “Dòng họ hiếu học”. Nhiều dòng họ tiêu biểu, có con em đạt thành tích cao trong học tập, công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện Sông Mã đã 4 lần được Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; UBND tỉnh và các cấp, các ngành tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đây là động lực để phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện tiếp tục lan tỏa sâu rộng, thắp sáng thêm “ngọn lửa” hiếu học ở huyện biên giới.

Huyền Trăng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thap-sang-them-ngon-lua-hieu-hoc-o-huyen-bien-gioi-44637