Thắp đèn xuyên đêm để hoa Tết 'không ngủ'

Những ngày này, người trồng hoa ở xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tất bật chăm sóc, thắp đèn sáng xuyên đêm để hoa 'không ngủ' phục vụ thị trường Tết.

Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà là địa phương nổi tiếng về nghề trồng hoa, cây cảnh. Từ mảnh đất cằn cỗi, nông dân đã mạnh dạn áp dụng các kỹ thuật chăm sóc, cải tạo đất, biến khu vực này thành vựa hoa lớn nhất tỉnh. Để phục vụ thị trường Tết năm nay, toàn xã có hơn 50 hộ xuống giống với diện tích khoảng 4ha, tập trung chủ yếu tại thôn Xuân Sơn.

Để hoa nở đúng dịp Tết, thời điểm này, các hộ dân trồng hoa cúc dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng cho hoa vào ban đêm nhằm “đánh thức”, không cho hoa cúc “ngủ”.

Người trồng hoa cho biết, việc thắp đèn xuyên đêm trên những ruộng hoa là một trong những kỹ thuật cần thiết được áp dụng để cây hoa cúc phát triển nhanh hơn, cây cao hơn, nở những bông hoa đẹp hơn, giá trị kinh tế thu về cũng cao hơn.

“Nếu trồng hoa thông thường không dùng điện thì ngọn nó sẽ chùn, không vươn cao được và sẽ nở rất sớm. Trong khi đó nếu hoa được phát triển ban đêm bằng ánh sáng điện, cây có thể cao 70 - 80cm, bông hoa to đạt chất lượng”, bà Nguyễn Thị Xuân (thôn Xuân Sơn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết.

Gia đình bà Xuân đang trồng 25.000 gốc hoa cúc, dịp này các thành viên trong gia đình đều cùng hỗ trợ chăm sóc hoa. Theo bà Xuân, thông thường mỗi lứa hoa cúc phải chong đèn trong vòng 35 ngày.

Theo kinh nghiệm của các hộ trồng hoa để điều tiết sinh trưởng cho hoa cúc, họ sử dụng các bóng đèn huỳnh quang loại nhỏ công suất từ 15 đến 20W.

Tuy chong đèn ban đêm tốn kém hơn nhưng giá trị thu về lại cao hơn cách trồng hoa thông thường. Theo tính toán, mỗi đêm các nhà vườn trồng hoa cúc Tết phải bỏ ra chi phí từ 50 ngàn đồng – 70 ngàn đồng tiền điện.

Hoa cúc được người dân trồng từ giữa tháng 9 Âm lịch và dự kiến sẽ thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Các năm trước, bình quân giá hoa cúc dịp Tết khoảng 3.000 - 3.500 đồng/cây.

Ông Bùi Công Thư - Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn cho biết, nghề trồng hoa tại địa phương đã có từ lâu, chính quyền đang tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng sản xuất. Hiện địa bàn hoa được trồng tập trung ở thôn Xuân Sơn với hơn 50 hộ dân. Những năm gần đây, thị trường hoa cúc Tết khá ổn định, mang về nguồn thu khá cho người làm vườn.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thap-den-xuyen-dem-de-hoa-tet-khong-ngu-post1591071.tpo