Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội khuyến học

Từ năm 2017 trở về trước, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh Vĩnh Phúc được Trung ương HKH Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị xuất sắc, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, do chưa thích nghi kịp với chủ trương tinh giản biên chế, tự chủ tài chính nên hoạt động của hội gặp nhiều khó khăn, cần tháo gỡ kịp thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Khuyến học, khuyến tài vì sự nghiệp trồng người

Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là một trong những lĩnh vực quan trọng được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các hội, đoàn thể, nhất là HKH của tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm, chăm lo. Nhờ đó, nhiều năm gần đây, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc luôn nằm trong tốp đầu của cả nước. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm, học sinh Vĩnh Phúc luôn có điểm bình quân các môn thi nằm trong nhóm địa phương đứng đầu; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt bình quân hơn 99,5%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng được duy trì vững chắc. Trong 4 năm (2016-2020), tỉnh có 3 học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế, khu vực; gần 370 giải học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa, hơn 1.200 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh...

Ông Trần Dũng Long, Chủ tịch HKH tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, những năm qua, HKH tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt việc củng cố và phát triển tổ chức khuyến học ở các cộng đồng dân cư, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học... tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng rãi. Việc xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng, dòng họ, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị khuyến học phát triển mạnh, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh trở thành một xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc trao quà tặng các giáo viên và học sinh xuất sắc.

Bên cạnh củng cố tổ chức, hoạt động của HKH, việc phát triển nguồn quỹ khuyến học cũng được tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm, nhận được sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp. Tại Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ quản lý ngành giáo dục về giải pháp phát triển GD&ĐT giai đoạn 2020-2025 được tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức mới đây, nhiều tổ chức, cá nhân đã tích cực ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh, trong đó có cá nhân ủng hộ tới 5 tỷ đồng... Ông Vũ Việt Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chia sẻ: “Mong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân luôn đồng hành cùng HKH, Quỹ Khuyến học của tỉnh. Đây không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn vì sự nghiệp trồng người, là đầu tư cho phát triển...”.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, tự chủ tài chính, HKH tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp một số khó khăn, như: Các cấp hội ở huyện, xã không được cấp kinh phí, đội ngũ cán bộ khuyến học chuyên trách không được hưởng phụ cấp, nhiều cán bộ hội xin nghỉ công tác... đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của hội. Ngoài ra, có nơi sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với tổ chức hội không thường xuyên, kịp thời, tổ chức, bộ máy của hội có nhiều hạn chế khiến công tác khuyến học hoạt động kém hiệu quả. Bên cạnh đó, các nguồn lực tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công tác khuyến học; việc triển khai đại trà các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc...

Theo ông Trần Dũng Long, mặc dù gặp khó khăn nhưng HKH tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực củng cố, kiện toàn bộ máy; hướng dẫn HKH cấp huyện, xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, các cấp hội đã cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng; tặng phương tiện phục vụ dạy-học cho giáo viên, học sinh tiêu biểu, xuất sắc với trị giá hơn 100 triệu đồng... Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả hoạt động của HKH trong thời gian tới, cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là cần có giải pháp, cơ chế chính sách để thực hiện tốt Thông tri số 22-TT/TU ngày 27-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; kiện toàn tổ chức, bộ máy khuyến học các cấp; hỗ trợ HKH kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao...

Về vấn đề này, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HKH tỉnh. Trước mắt sẽ giao Sở Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bộ máy của hội phù hợp với yêu cầu thực tế; giao Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh về cơ chế hỗ trợ kinh phí, nghiên cứu phương án bổ sung kinh phí ngay từ đầu năm cho hội. Đồng thời, yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải có những chỉ đạo cụ thể trong việc thực hiện các hoạt động theo thẩm quyền của HKH; có kế hoạch kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo đánh giá thực trạng để giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh...

Bài và ảnh: PHƯƠNG HIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/thao-go-kho-khan-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-hoi-khuyen-hoc-643237