Thanh Trúc trước khi tạm dừng showbiz

Thanh Trúc thông báo tạm dừng hoạt động 2 năm để chăm sóc gia đình và lên kế hoạch sinh con. Nữ diễn viên sẽ trở lại sau khi cuộc sống riêng ổn định.

Ngày 7/1, diễn viên Thanh Trúc xác nhận với Zing việc kết hôn cùng bạn trai hơn 2 tuổi. Nữ diễn viên đồng thời thông báo tạm dừng đóng phim, hoạt động nghệ thuật 2 năm để tập trung chăm sóc gia đình. Thanh Trúc giải thích sau nhiều năm hoạt động, đây là lúc cô ưu tiên xây dựng tổ ấm. Nữ diễn viên lên kế hoạch sinh con trước khi tổ chức lễ cưới và trở lại với nghệ thuật.

Vào nghề sớm nhưng không đặt nặng việc nổi tiếng

Thanh Trúc bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khá sớm. Nổi tiếng hơn nhờ vai trò diễn viên nhưng từ 15 tuổi, Thanh Trúc đã đi hát. Thời điểm đó, cô thành lập nhóm nhạc mang tên Pha Lê (thành lập năm 2003) và J8687 (năm 2006). Pha Lê cũng nhận được sự chú ý với một số ca khúc như Anh cứ bỏ mặc em, Rồi cũng sẽ quên nhau thôi

Không lâu sau đó, Thanh Trúc và một thành viên khác cùng nhóm là Minh Hằng rời đi. Họ tiếp tục đồng hành trong nhóm nhạc J86J87 với sự dìu dắt của nhạc sĩ Nhất Trung. Thời điểm đó, hai ca sĩ tham gia khá nhiều chương trình và đưa các ca khúc Anh cứ bỏ mặc em, Rồi cũng sẽ quên nhau thôi tới gần khán giả. Đến khi định hướng phát triển không còn phù hợp, hai người Thanh Trúc và Minh Hằng quyết định đường ai nấy đi.

Thanh Trúc chưa hé lộ danh tính và hình ảnh của chồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Thanh Trúc từng tâm sự đi hát vì thích biểu diễn và thể hiện khả năng ca hát, nhảy múa chứ không nghĩ sẽ gắn bó với nghề này. Tính cô an toàn, không muốn tranh đấu, giành giật với ai, thích sự yên ổn.

Gác lại niềm yêu thích với ca hát, Thanh Trúc chuyển hướng đóng phim. Cơ duyên đến phim ảnh của cô bắt đầu khi được cố đạo diễn Châu Quế mời đóng phim Hướng nghiệp cùng Kinh Quốc. Những năm tiếp đó, cô được tin tưởng giao cho các vai chính.

Năm 2009 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Thanh Trúc. Cô đảm nhận vai diễn trong phim Tình án của đạo diễn Võ Việt Hùng sau đó giành giải Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở lễ trao giải Mai Vàng và Giải thưởng Truyền hình HTV năm 2009.

Thanh Trúc có gương mặt đẹp, diễn xuất đa dạng. Ngoài các vai diễn dịu dàng, nữ tính, nữ diễn viên không ngại thử thách với những nhân vật gai góc, có chiều sâu. Ở một bộ phim khác của đạo diễn Võ Việt Hùng là Trà táo đỏ, Thanh Trúc vào vai Chiêu Dương.

Ám ảnh vì quá khứ bị lừa bán sang biên giới để hành nghề mại dâm, trở thành nô lệ tình dục khiến Chiêu Dương không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ với Võ Hiếu (Quý Bình). Cộng thêm tính khí nóng nảy, thường xuyên ganh tỵ, ghen tuông với người em nuôi Trúc Trà, Chiêu Dương dần xa cách gia đình.

Từ đây, cuộc đời của Chiêu Dương càng thêm sóng gió với những biến cố, sự trả giá. Tính cách Chiêu Dương cũng thêm phần sắc sảo, mưu mô sau khi bị cuốn vào danh lợi. Chiêu Dương qua diễn xuất của Thanh Trúc khiến người xem vừa thấy đáng thương lại đáng trách. Có thể nói, Chiêu Dương là một trong những vai diễn cá tính, sắc sảo nhất Thanh Trúc thể hiện.

Thanh Trúc tạm gác lại các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Duy Hiệu.

Từ khi vào nghề, Thanh Trúc đã tham gia khoảng 50 phim truyền hình, điện ảnh khác nhau, chẳng hạn Trần Trung kỳ án, Lời nguyền lúc 0 giờ, Mẹ ghẻ, Nhật ký tàng hình… Nói về sự nghiệp ca hát và diễn xuất kéo dài nhiều năm, Thanh Trúc tâm sự cô hài lòng với những gì đạt được. Cô không muốn gây áp lực lên bản thân để đánh đổi sức khỏe, trí óc và tinh thần.

“Ai cũng hỏi tại sao tôi có nhan sắc, năng lực, không làm nhiều hơn để nổi tiếng. Tuy nhiên, nghệ thuật với tôi vừa là nghề nghiệp, vừa là cuộc dạo chơi. Mọi thứ tự nhiên đến và đi, không ai biết trước được. Tôi không phải kiểu người chịu được áp lực hay tìm mọi cách để nổi tiếng. Tôi thích sự tự do và thoải mái trong công việc”, Thanh Trúc từng tâm sự với Zing.

Muốn giữ gìn sự bình yên bên chồng

Cô thừa nhận làm nghệ sĩ, phần đông ai cũng muốn nổi tiếng và được yêu mến. Tuy nhiên, Thanh Trúc không biết mình gắn bó bao lâu được với nghề diễn. Khi lập gia đình, có con, cô không thể dành nhiều thời gian cho công việc này.

Trước khi thông báo kết hôn, Thanh Trúc và diễn viên Khương Ngọc có 6 năm hẹn hò. Họ nảy sinh tình cảm năm 2009 nhưng chính thức hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Chuyện tình mùa thu. Chuyện tình giữa hai người đi đến hồi kết năm 2015. Kể từ khi Thanh Trúc khá im ắng trong chuyện riêng tư.

Năm 2020, Thanh Trúc thừa nhận đang hẹn hò với một người đàn ông ở Hà Nội. Khi được hỏi về bạn trai, Thanh Trúc tâm sự không biết bạn trai phải đại gia không nhưng người này luôn quan tâm, chăm sóc cô.

Trong bài phỏng vấn của Zing, Thanh Trúc từng cho biết cô vui và hạnh phúc vì tìm được người có thể bảo vệ, che chở.

Hiện tại, Thanh Trúc muốn tập trung cho gia đình.

Về lý do giấu kín chuyện riêng tư, Thanh Trúc giải thích: “Ở hiện tại, tôi chưa chia sẻ được nhiều vì không biết mối quan hệ này có bền vững hay không. Tôi sợ lại thêm một lần nữa làm khán giả mừng hụt. Trước đó, chuyện tình của tôi với người cũ cũng được khán giả quan tâm. Với người đàn ông này, tôi nghĩ nên giữ riêng cho bản thân để mọi chuyện được bình yên”.

Khi xác nhận kết hôn với Zing vào sáng 7/1, Thanh Trúc bày tỏ sự hạnh phúc khi bước sang cột mốc mới. Nữ diễn viên đăng ký kết hôn vào 6/1. “Tôi hạnh phúc vì sự chờ đợi của mình xứng đáng. Tôi không muốn chia sẻ quá nhiều thông tin về chồng để giữ gìn hạnh phúc riêng”, Thanh Trúc nói.

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-truc-truoc-khi-tam-dung-showbiz-post1391803.html