'Thành Sen sức sống mới' – đêm thơ nhạc lắng đọng nhiều cảm xúc

Bằng những lời thơ, tiếng hát ngọt ngào, đêm thơ nhạc 'Thành Sen sức sống mới' do các học sinh, giáo viên của TP Hà Tĩnh thể hiện đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Tối 23/3, tại Khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh, TP Hà Tĩnh tổ chức đêm thơ nhạc “Thành Sen sức sống mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự.

Đại biểu tham dự chương trình.

Đêm thơ nhạc “Thành Sen sức sống mới” là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Văn Miếu năm 2024 do TP Hà Tĩnh tổ chức từ ngày 23/3 - 25/3.

Đêm thơ nhạc gồm 3 chương: chương 1 với chủ đề “Bình minh Thành sen” gồm những ca khúc, vần thơ đầy xúc cảm, vui tươi cho khởi đầu mới. Đây là tình cảm mến thương của giáo viên và học sinh thành phố hướng về Đảng, Bác Hồ kính yêu và quê hương Thành Sen. Trong ảnh: Tiết mục hát múa "Mùa xuân của em" do em Trần Nguyễn Gia Linh, học sinh lớp 6A và CLB nghệ thuật Trường THCS Hưng Đồng biểu diễn.

Chương 2 - “Thành Sen - sức sống mới” tập hợp những tác phẩm viết từ nguồn cảm hứng bất tận, sự rung động trước sức sống mạnh mẽ, căng tràn của quê hương, đất nước; sự “thay da đổi thịt” của phố phường và nhịp sống tươi vui, nhộn nhịp người dân thành phố. Trong ảnh: Tiết mục đơn ca "Hà Tĩnh trong em" do cô giáo Thanh Thúy - Trường Tiểu học Thạch Trung trình bày.

Chương 3 - “Khát vọng thành phố trẻ” là những vần thơ, bài hát gửi gắm ước mơ, hi vọng, là niềm tin vào sự vươn mình mạnh mẽ, phát triển lớn mạnh, hội nhập của TP Hà Tĩnh. Trong ảnh: Tiết mục thơ "Lời hẹn tháng Ba" với phần trình bày của cô giáo Hoàng Thị Minh Hằng - Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Xuyên suốt chương trình, khán giả được đắm chìm trong không gian của thi ca và âm nhạc từ 19 tiết mục biểu diễn của thầy cô và học sinh. Trong ảnh: Tiết mục thơ "Tự hào Thành Sen" với phần trình bày của cô giáo Nguyễn Hoài Ngọc - Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Những tác phẩm được trình bày trong đêm thơ nhạc được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm của giáo viên và học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố. Trong ảnh: Tiết mục hát múa liên khúc “Em mơ gặp Bác Hồ; Bác Hồ - Người cho em tất cả" do CLB nghệ thuật Trường Tiểu học Trần Phú trình bày.

Mỗi tác phẩm là tiếng lòng tha thiết, chân thực của thầy cô giáo, học sinh thành phố trước sự đổi thay, lớn mạnh của quê hương Thành Sen yêu dấu. Trong ảnh: Tiết mục thơ "Ví dặm – hồn quê" do thầy giáo Trần Văn Phong - Trường Tiểu học Bắc Hà trình bày.

Màn hòa tấu violin "Một vòng Việt Nam" do học sinh Trường THCS Đại Nài, THCS Lê Văn Thiêm, Phổ thông liên cấp Ischool biểu diễn.

Đêm thơ nhạc thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và các em học sinh chăm chú theo dõi.

Chương trình khép lại với tiết mục hát múa “Hà Tĩnh thành phố khát vọng” do thầy giáo Ngọc Kiệm và CLB nghệ thuật Trường THCS Nguyễn Du biểu diễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng chương trình.

Đêm thơ nhạc “Thành Sen sức sống mới" là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội xuân Văn Miếu năm 2023. Lễ hội diễn ra từ ngày 23/3 đến 25/3/2024.

Lễ hội gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm cúng tế, dâng hương và dâng “Văn phòng tứ bảo”. Phần hội gồm các hoạt động văn hóa, thể thao như: hội cờ thẻ, trò chơi dân gian, hội viết chữ thư pháp, viết chữ đẹp, tham quan trưng bày sách báo ảnh, sản phẩm OCOP...

Ngọc Loan

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/thanh-sen-suc-song-moi-dem-tho-nhac-lang-dong-nhieu-cam-xuc-post263613.html