Thành phố Thủ Đức kêu gọi đầu tư 11 dự án PPP, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng

Chiều 17/4, UBND thành phố Thủ Đức (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) và trao chứng nhận chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức chia sẻ về các dự án kêu gọi đầu tư. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Thành phố kêu gọi đầu tư cho 11 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và văn hóa - thể thao với tổng số vốn hơn 2.053 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Thủ Đức, trong 11 dự án hiện có 3 dự án đã được HĐND Tp. Hồ Chí Minh đồng ý chủ trương đầu tư. Đây là 3 dự án xây dựng trường học theo chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư khoảng 418 tỷ đồng.

Các công trình còn lại thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa - thể thao, tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Tp. Hồ Chí Minh. Vốn lớn nhất là dự án Nhà thi đấu đa năng Thủ Thiêm, tổng mức đầu tư hơn 751 tỷ đồng; dự án Trung tâm thể dục thể thao thành phố Thủ Đức, tổng vốn 226 tỷ đồng. Các dự án còn lại là xây dựng trường liên cấp tiểu học – trung học cơ sở; các trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu…

Đại diện doanh nghiệp trao đổi tại Hội nghị. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Trao đổi tại hội nghị, ông Trần Văn Mười - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Thủ Đức cho biết, trong danh sách này có nhiều công trình hấp dẫn, khả năng thu hút đầu tư cao. Tuy nhiên, doanh nghiệp băn khoăn về cách thức triển khai, bởi các dự án PPP thời gian trước chủ yếu áp dụng trong lĩnh vực giao thông. Việc áp dụng cho các lĩnh vực khác như văn hóa, giáo dục, thể thao… còn khá mới. Do đó, thành phố Thủ Đức cần tạo điều kiện, hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp yên tâm tham gia. Ông Mai Hữu Quyết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, 11 dự án kêu gọi đầu tư lần này đều nằm ở vị trí đắc địa nhất, đa số đều là đất công nên nhà đầu tư không cần lo lắng về giải phóng mặt bằng. Chính quyền thành phố Thủ Đức cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ, giải quyết khó khăn để các dự án sớm được triển khai trong thực tế, mang lại hiệu quả xã hội. "Ngay trong tuần sau, thành phố Thủ Đức sẽ mời các doanh nghiệp đi thực địa, quan sát vị trí khu đất, địa bàn dân cư xung quanh, nghe doanh nghiệp đề xuất để chọn ra phương án tốt nhất", ông Quyết chia sẻ.

Lãnh đạo UBND thành phố Thủ Đức trao chứng nhận chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Hội nghị kêu gọi đầu tư lần này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp. Hồ Chí Minh; trong đó có các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Thủ Đức. Đây là cơ hội lớn để Thủ Đức tăng tốc và tạo ra các đột phá tăng trưởng kinh tế - xã hội. Theo Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức Hoàng Tùng, Thủ Đức đang đứng trước cơ hội lớn về thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội thông qua hình thức PPP. Đây không chỉ là phương thức đầu tư mà còn là một cách tiếp cận sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng bền vững, kết hợp nguồn lực từ cả khu vực công và khu vực tư nhân, qua đó đạt được những mục tiêu phát triển theo đúng kỳ vọng đặt ra. Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, cũng như chính sách ổn định, quy trình minh bạch trong việc triển khai các dự án.

Phối cảnh minh họa dự án Trung tâm thể dục thể thao được UBND thành phố Thủ Đức kêu gọi đầu tư. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Thời gian qua, UBND thành phố Thủ Đức cũng đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 6 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn với tổng vốn đầu tư đề xuất hơn 6.860 tỷ đồng trên diện tích sử dụng đất hơn 146.000 m2. Cụ thể, Thủ Đức chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu dân cư Mỹ Phú, tổng mức đầu tư 1.591 tỷ đồng; khu cao ốc văn phòng và nhà ở cao tầng ở đường Võ Nguyên Giáp, tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu căn hộ Điền Phước Thành, tổng vốn 890 tỷ đồng; khu nhà ở thấp tầng Thăng Long, tổng vốn hơn 110 tỷ đồng; khu nhà ở phường Trường Thạnh, tổng vốn 1.427 tỷ đồng; khu nhà ở chung cư Phú Hữu, tổng vốn đầu tư 1.245 tỷ đồng.

Tiến Lực/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thanh-pho-thu-duc-keu-goi-dau-tu-11-du-an-ppp-tong-von-hon-2-000-ty-dong/330323.html