Thành phố Sầm Sơn đăng cai Ngày Olympic trẻ em 2017

Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Ngày Olympic Trẻ em tại Trung tâm TDTT TP Sầm Sơn.

Sáng nay (17/6), nhằm hưởng ứng 123 năm ngày thành lập Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) (23/6/1894-23/6/2017), Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Ngày Olympic Trẻ em tại Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Tham dự Ngày Olympic trẻ em 2017 có đại diện Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban Olympic Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn, gần 1000 người, trong đó có khoảng 700 trẻ em cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Ngày Olympic trẻ em 2017 thu hút hơn 700 trẻ em tham dự.

Nói về sự kiện này, ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: “Ngày Olympic trẻ em là sự kiện có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc khích lệ quần chúng nhân dân, đặc biệt là trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước, tham gia tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

Hoạt động này còn tạo một sân chơi bổ ích đối với thiếu niên, nhi đồng trong những ngày hè, giúp các em hiểu rõ hơn các giá trị Olympic - yếu tố quan trọng không phải là vì chiến thắng mà là sự tích cực tham gia và hoàn thành cuộc thi bằng khả năng của chính mình”.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Hoàng Khắc Nhu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn, nói: “Tôi tin tưởng rằng Ngày Olympic trẻ em 2017 tại Sầm Sơn sẽ trang bị cho thế hệ trẻ ở đây những kiến thức quan trọng, qua đó có những đóng góp thiết thực đối với sự phát triển chung của Phong trào Olympic quốc tế”.

Ngày Olympic trẻ em năm nay có nhiều hoạt động thú vị và bổ ích như tìm hiểu kiến thức về Phong trào Olympic, vẽ tranh, tô màu, bóng đá hay kéo co.

Thay mặt cho các VĐV của Thanh Hóa, cựu tuyển thủ bóng đá quốc gia Phạm Như Thuần đã đọc thông điệp của Ủy ban Olympic quốc tế nhân ngày Olympic trẻ em. Thông điệp có đoạn: “Ngày Olympic là dịp để các tổ chức của Phong trào Olympic tạo nên ảnh hưởng của mình bằng cách thúc đẩy các hoạt động thể thao và thể chất. Làm như vậy, các bạn đang mang thể thao và các giá trị của nó gần hơn, tới nhiều người hơn, đặc biệt là thế hệ trẻ”.

Ngày Olympic trẻ em năm nay có nhiều hoạt động thú vị và bổ ích như tìm hiểu kiến thức về Phong trào Olympic, vẽ tranh, tô màu. Bên cạnh đó là các trò chơi vận động như kéo co, bóng đá… Đặc biệt, trẻ em thành phố Sầm Sơn có dịp giao lưu và được cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Như Thuần dạy những kỹ năng cơ bản của môn bóng đá./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/thanh-pho-sam-son-dang-cai-ngay-olympic-tre-em-2017-636907.vov