Thành phố quyết tâm bảo vệ 'vùng xanh' an toàn

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, để bảo vệ vững chắc vùng xanh an toàn, Thành phố đã nâng cao mức cảnh bảo nguy cơ lây lan của dịch bệnh; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra danh mục hàng hóa lưu thông của các chủ phương tiện tại Tổ công tác số 1 phường Chiềng Sinh (Thành phố).

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thông tin: Nhận định nguy cơ lây lan và xâm nhập dịch bệnh Covid-19 vào địa bàn Thành phố chủ yếu từ 2 nguyên nhân, đó là các phương tiện ngoại tỉnh vào địa bàn và lao động từ các tỉnh khác trở về địa phương. Để ngăn dịch bệnh xâm nhập, Thành phố đang tập trung kiểm soát, rà soát các phương tiện vận tải và bố trí cơ sở lưu trú cho lái xe, phụ xe vận chuyển hàng hóa đi vào và đi qua địa bàn; tổ chức cách ly tập trung đối với trường hợp đi từ vùng dịch về; triển khai quét QR tại các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, khu công cộng; phát huy vai trò các tổ Covid-19 cộng đồng để sớm phát hiện, xử lý kịp thời, không để Thành phố rơi vào tình trạng dịch bệnh xảy ra.

Kiểm soát chặt chẽ, không bỏ sót, lọt các phương tiện khi đi vào, đi qua địa bàn, Công an Thành phố đã thành lập 5 tổ kiểm soát. Ghi nhận tại cửa ngõ Thành phố, khu vực đầu đường đôi (phường Chiềng Sinh), Tổ kiểm soát số 1 gồm lực lượng Công an, y tế, dân quân tự vệ, phối hợp tổ chức trực 24/24 giờ; khâu nối với Trạm kiểm soát liên ngành tại huyện Vân Hồ kiểm tra, xác minh các trường hợp đi từ các địa phương, vùng dịch về để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch. Lựa chọn, bố trí 1-2 xe taxi đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để đưa, đón lái xe, phụ xe, chủ hàng đến ăn, nghỉ lưu trú tại các cơ sở lưu trú đã được Chủ tịch UBND Thành phố chấp thuận. Lập danh sách, thẩm định các lái xe trên địa bàn đăng ký tham gia đổi lái trung chuyển hàng hóa cho Tổ kiểm soát số 2 tại Trung tâm đăng kiểm.

Lực lượng giao thông phân luồng tại Tổ công tác số 1 thuộc phường Chiềng Sinh (Thành phố).

Lái xe ngoài tỉnh thực hiện khai báo y tế tại Tổ kiểm soát số 1, phường Chiềng Sinh (Thành phố).

Thiếu tá Đinh Công Sơn, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố, cho biết: Nâng mức độ phòng chống Covid-19 lên cao hơn, từ ngày 24/8, Tổ kiểm soát số 1 đã dừng tất cả các phương tiện ô tô, xe máy vào địa bàn Thành phố để kiểm tra, kiểm soát. Trước đó, từ ngày 8 - 22/8/2021, Tổ đã kiểm tra, giám sát đối 2.070 xe tải trung chuyển, giao hàng tại một điểm trên địa bàn; 1.065 xe chở hàng hóa qua địa bàn đi các huyện trong tỉnh và đi các tỉnh thành khác; hướng dẫn khai báo y tế đối với 622 xe tải, 1.019 lái phụ xe đến tập kết, trung chuyển giao nhận hàng hóa tại Trung tâm đăng kiểm; qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý 3 phương tiện và 1 chủ hàng vi phạm cam kết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhà nghỉ Ngọc Linh - nơi dừng nghỉ của các lái xe, phụ xe.

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Thành phố cũng yêu cầu, từ ngày 25/8, các xã, phường khẩn trương thiết lập và duy trì hoạt động các chốt kiểm soát phòng dịch để kiểm soát người, phương tiện đi vào địa bàn. Trường hợp không thể lập được chốt thì phải có biển báo, thông báo về phòng chống dịch vào các khu, điểm dân cư, như: Không tụ tập ở nhà riêng, người nơi khác đến phải khai báo…

Người dân sát khuẩn tay tại chợ Trung tâm Thành phố.

Song hành với đó, các tổ, bản, tiểu khu duy trì hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng, kịp thời phát hiện, thông tin, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là quản lý chặt chẽ công dân ngoài tỉnh hoặc từ Phù Yên chưa về; tuyệt đối không để người dân vào địa bàn mà không nắm được, không kiểm soát, để xảy ra dịch bệnh. Mặt khác, đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone, quét mã QR tại các cơ quan, đơn vị, khu vực dân cư, khu vực công cộng; tuyên truyền thực hiện “5K”. Đây là giải pháp hữu ích trong việc rà soát, quản lý và truy vết các trường hợp theo các thông báo khẩn, cũng như của các cơ quan chức năng. Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị, ngõ, xóm, cửa hàng, khu vực công cộng…trên địa bàn đã thực hiện dán/đặt mã quét QR - Code.

Ban quản lý chợ Trung tâm Thành phố hướng dẫn người dân cài đặt Bluzone.

Bà Trần Thị Thư, Bí thư Chi bộ tổ 10, phường Quyết Thắng (Thành phố) cho hay: Tổ dân phố có 134 hộ với 430 nhân khẩu. Tổ đã thành lập 5 tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cộng đồng. Với phương châm “đi từng gõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các Tổ cộng đồng đã rà soát và hướng dẫn các hộ dân cài đặt và sử dụng Bluezone cũng như tuân thủ việc quét mã QR. Hiện nay, các ngõ xóm của tổ đều đã được dán mã quét QR và có trên 300 người cài đặt ứng dụng Bluezone. Đến thời điểm này, trong tổ không có trường hợp nào vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ COVID-19 cộng đồng tổ 10, phường Quyết Thắng (Thành phố) dán mã quét QR.

Không chỉ các tổ dân phố thực hiện dán mã quét QR, theo ghi nhận của phóng viên, tại các chợ của Thành phố đều thực hiện nghiêm khai báo y tế. Tại Chợ trung tâm, tất cả các cổng vào chợ đều được đặt biển cảnh báo và dán mã quét QR. Gần 180 tiểu thương kinh doanh cố định được Ban Quản lý chợ hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone, các trường hợp không sử dụng điện thoại thông minh cài đặt Bluezone, Ban Quản lý chợ đã tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông Tòng Văn Tinh, bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ (Thành phố) nói: Tôi thường xuyên xuống chợ Trung tâm mua sắm. Đến đây, tôi được hướng dẫn sát khuẩn tay và quét mã QR; việc cài đặt Bluzone rất tiện cho việc khai báo y tế.

Cán bộ thực hiện quét mã QR tại cơ quan đến làm việc.

Để bảo vệ vùng xanh an toàn, ngoài những giải pháp, nỗ lực của các cơ quan chức năng, địa phương, thì ý thức, sự chung tay đẩy lùi dịch bệnh của người dân là rất quan trọng. Tin rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thành phố sẽ bảo vệ vùng xanh an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân và tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Trần Hiền - Lam Giang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/thanh-pho-quyet-tam-bao-ve-vung-xanh-an-toan-42645