Thanh Oai có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 14/12, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố Hà Nội đã thẩm định nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Phương Trung, Đỗ Động và nông thôn mới kiểu mẫu tại 2 xã Cao Dương, Liên Châu (huyện Thanh Oai).

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Phương Trung Phạm Việt Hùng cho biết, nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, năm 2023, xã có 7/7 làng được công nhận làng nghề truyền thống nón lá, thu hút hơn 2.500 hộ dân tham gia. Cùng với nghề truyền thống, nhiều hộ dân trên địa bàn xã còn phát triển nghề cơ khí, mộc giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 64 triệu đồng/người/năm.

Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố kiểm tra thực tế tại Cụm công nghiệp làng nghề Phương Trung. Ảnh: Ánh Ngọc

Đối với Đỗ Động, thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao được minh chứng rõ thông qua kết quả lấy ý kiến hài lòng người dân. Kết quả, tỷ lệ hài lòng đạt hơn 99%. Theo Chủ tịch UBND xã Đỗ Động Nguyễn Bá Huy, người dân đã và đang được hưởng thụ hưởng thành quả của Chương trình xây dựng nông thôn mới khi hạ tầng địa phương đã ngày một khang trang, kinh tế, văn hóa phát triển rõ rệt.

Một góc xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai nhìn từ trên cao. Ảnh: Ánh Ngọc

Triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay, xã Cao Dương chuyển dịch cơ cấu kinh tế rất tích cực, tiểu thủ công nghiệp chiếm 43,5%; thương mại dịch vụ chiếm 48%; nông nghiệp chỉ còn chiếm 8,5%. Năm 2023, tổng thu nhập toàn xã đạt hơn 812 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm.

Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố kiểm tra thực tế giao thông nội đồng tại xã Cao Dương. Ảnh: Ánh Ngọc

Cao Dương có 4 trường (2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường THCS) đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 1 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường THCS Liên Châu đạt chuẩn Quốc gia. Ảnh: Ánh Ngọc

Tại xã Liên Châu, địa phương chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên lĩnh vực An ninh trật tự; Giáo dục và Đào tạo. Trưởng thôn Từ Châu Nguyễn Văn Sáng chia sẻ: “Trước đây, thôn Từ Châu thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện, giao thông còn khó khăn. Nay các tuyến đường đều được mở rộng, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, xã hội. Các ao làng, giếng làng được kè bờ, trồng sen... sạch đẹp. Riêng thôn Từ Châu có hơn 60 hộ làm nghề bánh giò bán khắp thành phố”.

Kết luận tại hội nghị, Phó chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn cho biết: kết quả đạt được 2 xã Phương Trung và Đỗ Động đủ điều kiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao và 2 xã Cao Dương Liên Châu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Tuy vậy, Đoàn thẩm định thành phố cũng chỉ ra một số hạn chế trong triển khai thực hiện tại các xã và đề nghị huyện Thanh Oai cùng các xã tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn thẩm định, hoàn thiện lại hồ sơ minh chứng để làm căn cứ xét công nhận nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Phó chánh Văn phòng Chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Ngọ Văn Ngôn chủ trì hội nghị. Ảnh: Ánh Ngọc

“Mục tiêu xuyên suốt và cao nhất của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, các xã đã đạt nông thôn mới nâng cao rồi thì cần tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới thông minh” – ông Ngọ Văn Ngôn nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn thẩm định, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết, sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã bổ sung, điều chỉnh hồ sơ minh chứng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trình UBND thành phố xem xét, công nhận.

Ánh Ngọc

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/thanh-oai-co-them-2-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau.html