ĐHĐCĐ VPBank: Kế hoạch tăng gấp đôi lợi nhuận, 'giữ lời hứa' chia 10% cổ tức bằng tiền mặt

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khẳng định tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) diễn ra sáng nay, năm nay ngân hàng này sẽ tiếp tục chia cổ tức tiền mặt cho cổ đông như lời hứa của Chủ tịch HĐQT tại đại hội thường niên năm ngoái.

Chia cổ tức tiền mặt 10%

Tại ĐHĐCĐ, VPBank đã xin ý kiến cổ đông và thống nhất, trong quý II hoặc quý III năm nay, ngân hàng này sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cho cổ đông. Tổng số tiền được sử dụng để chia cổ tức là hơn 7.900 tỷ đồng. Theo VPBank, số tiền được sử dụng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023.

Được biết, đây là năm thứ hai liên tiếp VPBank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, sau khi ngân hàng đã hoàn tất các kế hoạch tăng vốn, củng cố nền tảng tài chính đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Tại đại hội đồng cổ đông năm ngoái, Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng đã “cam kết” ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên tiếp.

Cổ đông của VPBank sẽ nhận 10% cổ tức bằng tiền mặt

Sang đến năm 2024, VPBank không có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu, nhưng vẫn tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là 30 triệu cổ phiếu, với mức giá 10.000 đồng/cp.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng có phương án phát hành trái phiếu quốc tế để phục vụ cho việc huy động vốn bổ sung trên thị trường quốc tế. VPBank dự kiến phát hành tối đa 400 triệu USD trái phiếu, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm chứng quyền với thời hạn dự kiến 5 năm. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2024 đến quý 1/2025.

Kế hoạch tăng gấp đôi lợi nhuận, tập trung vào khách hàng FDI

Chia sẻ về kết quả năm 2023, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, năm 2023, tuy rằng ngân hàng gặp khó về thu nhập, lợi nhuận nhưng đã không ngừng đầu tư vào nền tảng, mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Trong đó, hệ sinh thái khách hàng mẹ đạt hơn 13 triệu khách hàng, tăng 4 triệu. Một loạt đầu tư của ngân hàng cho công nghệ, quản trị rủi ro được tăng cường.

Trong 2 năm 2022-2023, VPBank là một trong những ngân hàng có tăng trưởng tín dụng lớn nhất thị trường. VPBank đạt được quy mô dư nợ, huy động, khách hàng nằm trong top ngân hàng cổ phần lớn nhất. "Chúng tôi hiểu tăng trưởng quá nhanh thì cũng có những rủi ro, nhưng chúng tôi đánh giá đây là điều cần thiết để tạo lợi thế quy mô cho VPBank những năm tới đây", Tổng Giám đốc VPBank chia sẻ.

Về định kế hoạch doanh năm 2024, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, VPBank đặt mục tiêu trọng tâm tăng trưởng ở phân khúc chiến lược là khách hàng cá nhân và SME. Đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển trong phân khúc FDI được đánh giá là nhiều tiềm năng.

Dự kiến, tăng trưởng mảng khách hàng FDI đạt gấp đôi số lượng khách hàng, gấp 4 lần quy mô tín dụng và huy động. "Phân khúc FDI sẽ trở thành một trong những phân khúc lớn của VPBank", ông nói.

VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận gấp đôi trong năm 2024

Sau năm 2023 không đạt được mục tiêu đã đề ra, sang năm 2024, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với kết quả thực hiện của năm trước.

Trong đó, lợi nhuận của của ngân hàng mẹ là 20.709 tỷ đồng, lợi nhuận của FE Credit là 1.200 tỷ đồng, của Chứng khoán VPBank (VPBankS) là 1.902 tỷ đồng và của Bảo hiểm OPES là 873 tỷ đồng.

Riêng quý 1, ông Nguyễn Đức Vinh cho biết, ngân hàng này đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.200 tỷ, đây là một con số khả quan.

Trả lời câu hỏi của cổ đông tại Đại hội, “Động lực nào để FE Credit đạt được lợi nhuận 1.200 tỷ trong năm 2024. Ngân hàng mẹ và đối tác SMBC sẽ có những biện pháp hỗ trợ gì cho FE Credit tăng trưởng trở lại?”, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho rằng “Thời điểm này, FE Credit là "đứa con chung" của VPBank và SMBC nên chúng tôi có sự cam kết cao trong việc hỗ trợ”.

Theo ông Vinh, VPBank vẫn đánh giá Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng, với 100 triệu người dân và khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính tiêu dùng chưa cao. Mặc dù thị trường có 16 công ty tài chính tiêu dùng, FE Credit là lớn nhất nhưng việc đáp ứng nhu cầu vẫn còn thiếu.

2 năm vừa qua, tài chính tiêu dùng có sự suy giảm một phần do nhu cầu, một phần do dư luận xã hội đối với tài chính tiêu dùng chưa được đúng và đủ. Vừa qua, trong việc ngăn chặn hành vi cho vay bất hợp pháp trên thị trường như tín dụng đen cũng dẫn đến biện pháp thu hồi nợ của cá công ty chính thống bị ảnh hưởng. Công tác thu hồi nợ của FE Credit bị giảm sút đến 50%.

“Chúng tôi cũng báo cáo với cơ quan nhà nước về sự quan trọng của tín dụng tiêu dùng trong việc đẩy lùi tín dụng đen. Đây là bài toán chung của ngành ngân hàng, nếu không, hàng triệu nông dân, công nhân sẽ không có khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, vì họ không có tài sản thế chấp”, ông Vinh nói.

Về việc bao giờ khắc phục được tình trạng lỗ của FE Credit, ông Vinh cho biết đã có lộ trình, ban lãnh đạo cho rằng 2024 là năm bản lề, dự kiến có lãi 1.200 tỷ.

Hai thành viên mới của Hội đồng Quản trị VPBank

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã bỏ phiếu tán thành việc bổ sung thêm hai thành viên mới vào Hội đồng Quản trị, là ông Takeshi Kimoto và bà Phạm Thị Nhung.

Lệ Giang

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/ngan-hang/dhdcd-vpbank-ke-hoach-tang-gap-doi-loi-nhuan-giu-loi-hua-chia-10-co-tuc-bang-tien-mat-122381.html