Thanh niên Thủ đô vào cuộc phòng chống sốt xuất huyết

Cuối tuần qua, hơn 17 nghìn đoàn viên, thanh niên của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, phòng chống sốt xuất huyết (SXH). Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt tại từng hộ gia đình, từng ngõ ngách, tuyến phố của Thủ đô để vệ sinh môi trường, tiêu diệt bọ gậy phòng chống SXH.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tích cực tham gia dọn vệ sinh, đẩy lùi bệnh sốt xuất huyết.

Đồng loạt ra quân đẩy lùi SXH

Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động diệt bọ gậy tại các hộ gia đình cũng như đẩy mạnh vai trò, sự tham gia của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, từ cuối tháng 6 vừa qua, Sở Y tế, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp tổ chức nhiều đợt phát động ra quân phòng, chống sốt xuất huyết.

Đến đầu tháng 8, khi diễn biến bệnh SXH ngày càng phức tạp và lan rộng tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố, các quận đoàn, huyện đoàn của Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, liên tiếp tổ chức nhiều đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, tuyên truyền phòng chống SXH.

Đồng chí Phạm Tâm, Phó Bí thư Quận đoàn Đống Đa cho biết: Trong tháng 7, tất cả 21 Bí thư đoàn thanh niên các phường trên địa bàn quận Đống Đa đã được tập huấn về công tác phòng chống SXH. Từ ngày 5 đến 12-8 và các ngày 13, 19-8, lực lượng thanh niên đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc diệt muỗi.
“Tuần nào cũng vậy, vào các thứ bảy, chủ nhật, đoàn viên và thanh niên trên địa bàn đều gác hoạt động cá nhân, tập trung tham gia phòng chống SXH. Trường hợp bạn sinh viên tử vong do SXH trên địa bàn quận khiến đoàn viên, thanh niên trong quận rất đau xót. Do vậy, ai cũng hăng hái dọn dẹp vệ sinh, diệt bọ gậy với quyết tâm đẩy lùi SXH, không để xảy ra thêm trường hợp đáng tiếc”, đồng chí Tâm nói.

Tại các quận, huyện xuất hiện ổ dịch SXH lớn như Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn... lực lượng đoàn viên, thanh niên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền, ra quân dọn dẹp các dụng cụ chứa nước tại từng hộ gia đình, phát quang bụi rậm...

Đánh giá về hoạt động này, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn, khẳng định: “Đây là thời điểm phải tập trung cao độ, huy động tối đa toàn bộ đoàn viên, thanh niên đồng loạt ra quân, thậm chí có thể dừng một số hoạt động không quá quan trọng để tập trung vào công tác phòng chống SXH theo phương châm “Thực chất - Bài bản - Đồng bộ” để có được kết quả cao”.

Các bạn trẻ xử lý những thiết bị chứa nước tù đọng tiềm ẩn nguy cơ trở thành môi trường sinh sống của lăng quăng, bọ gậy.

Vẫn còn nhiều khó khăn

Ít ai biết rằng, trong quá trình triển khai các hoạt động nói trên, những thanh niên áo xanh tình nguyện đã đối mặt rất nhiều khó khăn. Đồng chí Dương Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng bày tỏ lo ngại: “Lực lượng thanh niên tình nguyện chưa được hỗ trợ về kinh phí, phương tiện, trang thiết bị như quần áo bảo hộ, kem chống muỗi, trong khi thường xuyên phải có mặt ở những khu vực có ổ dịch lớn. Để tạm thời khắc phục, chúng tôi đành mặc quần áo dài tay, đeo khẩu trang, sử dụng các loại sản phẩm chống muỗi thông thường bán sẵn ở hiệu thuốc”.

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên cũng luôn phải đối mặt với thái độ bất hợp tác của các hộ gia đình. Đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai chia sẻ: “Nhiều hộ gia đình từ chối phun thuốc diệt muỗi vì lo ngại tác dụng phụ. Không nản lòng, đoàn viên lại kiên trì tuyên truyền bằng cách gõ cửa từng nhà. Đến nay, đa phần các hộ gia đình trong quận đã đồng ý phun thuốc diệt muỗi”.

Đồng tình với quan điểm trên, đồng chí Đào Minh Đức, Bí thư Quận đoàn Hà Đông cho hay: “Địa bàn quận Hà Đông tồn tại nhiều ổ dịch SXH, nhưng ý thức phòng chống bệnh của người dân còn kém. Nhiều gia đình khi thấy đoàn viên đến thì lập tức đuổi đi, thậm chí mắng mỏ, không cho triển khai công tác. Có những hộ đào hố thả cá nhưng sau đó bỏ hoang, tạo môi trường cho bọ gậy phát triển. Do lòng hố rất sâu không thể chui xuống, nên anh em chỉ còn cách rắc vôi bột. Hay tại những công trường xây dựng, công nhân làm việc ở đó không muốn cho thanh niên vào dọn dẹp”.

Trước những khó khăn đó, không ít đoàn viên thanh niên nản lòng và có suy nghĩ trốn tránh việc ra quân hoặc làm việc kiểu “chiếu lệ”. “Nhiều bạn cố tình tắt điện thoại để không phải tham gia chiến dịch, hoặc triển khai tuyên truyền rất hời hợt, gây phản cảm cho người dân. Chúng tôi đã lập tức chấn chỉnh các trường hợp này ngay lập tức, tránh ảnh hưởng công tác chung”, anh Đức nói.

Tuy vậy, càng đối mặt nhiều khó khăn, tinh thần xung kích của lực lượng thanh niên càng phát huy sức mạnh. Đồng chí Dương Minh Đức khẳng định: “Dù khó đến mấy, anh em đoàn viên, thanh niên vẫn động viên nhau cố gắng vượt qua. Hy vọng rằng, các cấp chính quyền, lực lượng chức năng ghi nhận vai trò của đoàn viên, thanh niên để phối hợp cùng chúng tôi đẩy lùi dịch bệnh SXH”.

Ra quân tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn các quận, huyện của TP Hà Nội.

THIÊN BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/33847102-thanh-nien-thu-do-vao-cuoc-phong-chong-sot-xuat-huyet.html