Thanh niên làm bậy với hai chị em: Tự tìm đến

Trong vụ thanh niên làm bậy với hai chị em, đối tượng tự tìm đến nhà rồi ngủ lại nhà nạn nhân.

Mấy ngày qua dư luận đang xôn xao trước vụ việc đối tượng Trần Thanh Tâm (27 tuổi), ngụ xã Đạ Tồn, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) quan hệ với bạn gái xong lại tiếp tục làm bậy với em gái bạn gái.

Nạn nhân là L.T.A.T. (17 tuổi, ngụ tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc) và V (SN 2003).

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh (bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân) cho biết: "Gia đình bé rất khó khăn, cả nhà sống trong căn chòi rẫy ở Hàm Thuận Bắc chứ không có nhà cửa đàng hoàng gì đâu.

Bản kết luận điều tra vụ án (Ảnh LS cung cấp)

Tới thời điểm hiện tại cháu bé cũng tạm ổn hơn rồi, vụ việc đã được khởi tố cũng là bước ngoặt quan trọng trong vụ án này".

Theo luật sư, thời điểm đối tượng Thanh có hành vi dâm ô với cháu V thì cháu rất sốc nên chạy ra ngoài. Còn cháu T sau đó đã có thai nhưng cái thai đó mới được 6 tuần tuổi thì bị sảy.

Bản kết luận điều tra vụ án (Ảnh LS cung cấp)

"Theo thông tin từ công an, khi đưa mẫu vật đi xét nghiệm ADN thì bác sĩ có làm dính vào dịch cồn nên không xét nghiệm được. Thông tin này chúng tôi sẽ bổ sung vào hồ sơ vụ việc.

Bản kết luận điều tra vụ án (Ảnh LS cung cấp)

Thực sự cháu T và thanh niên tên Tâm có tình cảm với nhau và nhiều lần làm chuyện vợ chồng, nhưng hôm xảy ra sự việc là Tâm tự mò đến ở nhà cháu T chứ không phải là hai bé kêu thanh niên đó về ở cùng" -Luật sư Thanh nói.

Theo đơn tố cáo của ông Q (bố cháu T và V), cháu T và thanh niên Tâm chính thức quen nhau vào ngày 24/12/2015. Sau một thời gian quen nhau thì giữa T và Tâm có quan hệ lần đầu với nhau vào ngày 2/4/2016. Tiếp đó giữa Tâm và T cũng có nhiều lần làm chuyện vợ chồng với nhau.

Ngày 8/10, vì vợ chồng ông Q về quê chịu tang nên Tâm đến nhà chơi rồi ngủ lại. Lúc 4h30 ngày 9/10/2016, Tâm lên giường nằm vì lạnh nhưng nằm được một lúc thì Tâm quan hệ với T rồi đi tắm.

Hai chị em bị dâm ô (ảnh PLO)

Tắm xong, Tâm lên nằm lại trên giường còn cháu T nhóm bếp đun nước. Được một lúc thì có nghe tiếng kêu cứu của V nên đi lên bật điện thì phát hiện Tâm đang đè lên người V.

Sau khi bị phát hiện, Tâm bỏ xuống bếp còn V thì ôm T khóc và nói Tâm hiếp dâm.

Trong đơn tố cáo của ông Q cũng ghi lại lời kể của cháu V. V thuật lại lúc đó Tâm lên giường nằm, gác chân lên người cháu và có hành vi dâm ô, tuy nhiên cháu V đã kêu và chị gái lên...

Được biết sau những tháng ngày ông Q nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo đối tượng giao cấu và dâm ô với hai đứa con gái ruột đến các cơ quan chức năng, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/thanh-nien-lam-bay-voi-hai-chi-em-tu-tim-den-3341172/