Thanh niên đi xe SH đến cổng chùa trộm cắp tài sản

Ngày 21-2, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Dương Văn Sỹ, SN 1993, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Sỹ tại CQCA

Trước đó, ngày 7-2-2022, Công an xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai tiếp nhận đơn trình báo của chị Thái Thị Chinh, SN 1974, trú tại thôn Song Khuê, xã Tam Hưng về việc khoảng 10g30 sáng 3-2-2022, chị đến chùa Thái Ân ở thôn Bùi Xá, Tam Hưng để lễ và có để chiếc xe máy Honda SH Mode màu xanh ở cổng chùa.

Sau đó, chị đi vào trong chùa làm lễ, khoảng 12g15 cùng ngày, chị Chinh ra xe máy mở cốp thì phát hiện đồ đạc bị xáo trộn, kiểm tra phát hiện số tiền để trong cốp gồm là 18 triệu đồng đã bị mất. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hưng tiến hành rà soát các đối tượng trên địa bàn nhưng không phát hiện đối tượng nào nghi vấn.

Công an xã Tam Hưng đã tiến hành kiểm tra camera xung quanh hiện trường và phát hiện, tại thời điểm đó, có một đối tượng ngồi trên chiếc xe SH Mode màu xanh, trước cổng chùa Thái Ân. Đối tượng này đã dùng tay cậy cốp xe và lấy tiền, rồi điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda SH màu đen mang biển kiểm soát 29Y5-646.26 rời khỏi khu vực chùa.

Quá trình xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định đối tượng là Dương Văn Sỹ, SN 1993, trú tại thôn Đình Tú, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Biết không thể thoát nên sau đó Sỹ đã đến Công an xã Tam Hưng tự thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu, Công an xã Tam Hưng đã chuyển vụ việc và đối tượng lên cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thanh-nien-di-xe-sh-den-cong-chua-trom-cap-tai-san-279038.html