Thanh niên Bộ Ngoại giao tiên phong bằng hành động thiết thực

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Ngoại giao ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng về hoạt động, mở rộng về quy mô.

Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đối thoại với gần 400 lãnh đạo trẻ, thanh niên Việt Nam tại Học viện Ngoại giao nhân chuyến thăm của ông tới Việt Nam vào tháng 10/2022.

Bám sát chương trình, tích cực phục vụ

Một trong những yêu cầu quan trọng nhất của thanh niên Bộ Ngoại giao thời gian qua là thực hiện tốt công tác chuyên môn tại đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ đối ngoại. Năm 2022, cán bộ trẻ thuộc các đơn vị chức năng và các vụ khu vực đã đóng góp tích cực vào nhiều hoạt động đối ngoại của đất nước, trong đó có các chuyến thăm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đến các nước; tham dự nhiều hội nghị, hoạt động bên lề của các tổ chức và diễn đàn quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA). Phát huy tính xung kích, thanh niên Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức “Đối thoại giữa Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres với thanh niên Việt Nam” và nhiều hoạt động bên lề quan trọng khác nhân chuyến thăm.

Ý thức được tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa kết hợp hiệu quả với ngoại giao kinh tế và thông tin đối ngoại, thanh niên ngành Ngoại giao đã nỗ lực sáng tạo các thông điệp, sản phẩm truyền thông nhằm tiếp tục quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển của Việt Nam ra thế giới.

Thế hệ trẻ ngành Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đấu tranh với các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước trên mặt trận thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế, đặc biệt trên không gian mạng. Năm 2023, vượt qua hơn 3.685 tác phẩm dự thi, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã được trao Giải Khuyến khích Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Nỗ lực đổi mới sáng tạo

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng về hoạt động, mở rộng về quy mô, từng bước chuyên nghiệp hóa, tiên phong đổi mới sáng tạo; chú trọng và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng và truyền thống Ngành bằng cách phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức cuộc thi tương tác trực tuyến tìm hiểu về 50 năm ký kết Hiệp định Paris, thu hút hơn 120.000 thí sinh dự thi từ 22 quốc gia trên thế giới, với hơn 700.000 lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội; phối hợp với Đoàn Bộ Tư lệnh Lăng tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị kỉ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ tổ chức Tọa đàm “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai đường lối đối ngoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên được chú trọng. Hàng năm Đoàn Bộ ra Nghị quyết giới thiệu từ 15-20 đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét kết nạp; nhiều đoàn viên ưu tú được cử tham gia các lớp học bồi dưỡng kiến thức về Đảng. Tại các cơ sở đoàn trực thuộc, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy phong trào “Nghiên cứu sâu - Trao đổi rộng - Phản biện sắc”; khuyến khích thanh niên tự rèn luyện, tự đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiên cứu thông qua việc viết báo cáo, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, đóng góp trực tiếp và gián tiếp vào các hoạt động nghiên cứu chiến lược của Bộ; thành lập “Diễn đàn Ngoại giao trẻ”, đóng góp hơn 87 nhóm đề tài, công trình khoa học, các bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và thế giới.

Năm qua, dù nhiều khó khăn, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã nỗ lực huy động từ nhiều nguồn xã hội hóa để triển khai các hoạt động tình nguyện ý nghĩa như: Xây dựng năm “Tủ sách Ngoại giao” với hơn 1200 đầu sách tại các đồn biên phòng, khu vực dân cư thuộc các tỉnh biên giới phía Bắc. Kết hợp với hoạt động về nguồn, cán bộ trẻ Ngoại giao được đến thăm, học tập và trải nghiệm cuộc sống của người dân và cán bộ chiến sĩ tại nhiều địa điểm cách mạng như: Đồn biên phòng Pha Long, Mường Khương (Lào Cai), Trà Lĩnh, Pắc Bó (Cao Bằng), ATK Định Hóa - Thái Nguyên, khu di tích ngành Ngoại giao tại Tuyên Quang…

Phát huy thế mạnh trong công tác quốc tế thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao đã triển khai sáng tạo nhiều chương trình kết nối với thanh niên thế giới như: Tọa đàm nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới cho thanh niên kiều bào các nước trong khuôn khổ trại hè Việt Nam 2023; phối hợp với Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo năm 2023; chủ trì tổ chức chương trình giao lưu “Nghệ thuật Ngoại giao” giữa Đại sứ các nước New Zealand, Australia và Singapore với cán bộ trẻ Bộ Ngoại giao và thanh niên khối các cơ quan Trung ương. Nhiều sáng kiến phát huy vai trò kết nối, chủ trì của Đoàn thanh niên Bộ Ngoại giao thu hút đông đảo người tham gia, được các đơn vị trong và ngoài nước đánh giá cao.

Đặc biệt, chương trình Đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng với Thanh niên Ngoại giao được tổ chức rất thành công, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên trong nước cũng như tại các cơ quan đại diện, với nội dung và phương thức được liên tục đổi mới, qua đó phát huy tối đa tính sáng tạo, tăng cường tương tác, lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tiên phong bằng hành động

Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và các đồng chí Lãnh đạo Bộ, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ, hướng dẫn, tạo nhiều điều kiện của lãnh đạo các đơn vị là yếu tố then chốt, tạo động lực phát triển công tác thanh niên của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua. Chính vì vậy, hình thức và nội dung của các hoạt động thanh niên luôn thiết thực bám sát, hỗ trợ đắc lực cho công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi, công tác thanh niên còn tồn tại một số khó khăn: Khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, số người tham gia phong trào thanh niên còn hạn chế. Đoàn thanh niên Bộ sẽ phải tiếp tục nỗ lực, huy động từ nhiều nguồn lực nhằm góp phần tích cực, hiệu quả vào thi đua của Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong Đảng bộ khối Cơ quan Trung ương.

Trong bối cảnh và tình hình mới, để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác của Ngành, đóng góp vào thành tựu phát triển chung của đất nước, mỗi cán bộ ngoại giao cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, kỹ năng, phát huy tính tiên phong, sáng tạo bằng những sáng kiến, hành động cụ thể, thiết thực.

Nguyễn Đồng Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thanh-nien-bo-ngoai-giao-tien-phong-bang-hanh-dong-thiet-thuc-254340.html