Thanh niên 18 tuổi buôn hàng cấm

Cần tiền ăn tiêu, nam thanh niên 18 tuổi đã nảy sinh ý định buôn bán pháo nổ. Đối tượng đặt mua pháo trên mạng xã hội rồi bán lại kiếm lời, nhưng chưa kịp giao dịch thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 12-12, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Bùi Đức Lợi, SN 2005, trú tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang ở tại số 2 ngõ 218 Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội có hành vi vận chuyển pháo hoa nổ.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Lợi đang dừng xe máy tại trước số 30 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, chở theo 2 thùng xốp bên trong có 19 khối hình cầu. Đấu tranh tại chỗ, Lợi khai nhận là pháo trứng.

Nam thanh niên 18 tuổi buôn pháo nổ lấy tiền ăn tiêu

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do đang cần tiền tiêu xài nên mua pháo về để mang bán lại kiếm lời. Ngày 12-12, một người đặt mua pháo của Lợi và hẹn giao hàng tại 30 Phan Chu Trinh nhưng chưa kịp giao thì bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Tại kết luận giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, 19 khối hình cầu trên đều là pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng 7,6 Kg.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn bán hàng cấm, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Đức Lợi để xử lý theo quy định.

Việc bắt giữ đối tượng Bùi Đức Lợi thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về pháo. Đây là một bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng có ý định vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thanh-nien-18-tuoi-buon-hang-cam-post561570.antd