Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm

Từ nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ Công an đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, căn cứ chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội, ngày 28-3, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Ban liên lạc CLB sĩ quan hưu trí quận tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm là sự kiện quan trọng, được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm

Trong nhiều năm qua, cùng với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Cán bộ công tác trong lực lượng Công an nhân dân được huấn luyện, đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ Xã hội chủ nghĩa, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, năng lực, trình độ hiểu biết sâu rộng về chính trị, xã hội, pháp luật, nghiệp vụ…

Việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm đánh dấu mốc quan trọng đối với cán bộ, sĩ quan hưu trí nói riêng và Công an quận Hoàn Kiếm nói chung

Sau những năm tháng công tác, chiến đấu, khi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc theo yêu cầu công tác, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an giải quyết chế độ chính sách hưu trí, xuất ngũ, về sinh sống tại địa phương, trở thành cựu Công an nhân dân.

Với những nét đặc thù riêng, trưởng thành trong lực lượng vũ trang, các cựu Công an nhân dân khi về hưu vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng, của người đảng viên gương mẫu và luôn mong muốn được mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham gia vào các phong trào bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Đại hội nhận được sự ủng hộ, thống nhất của các hội viên tham gia

Vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đồng ý chủ trương cho phép thành lập “Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam”. Đây là niềm vui lớn đối với cán bộ chiến sĩ Công an nói chung và các cựu Công an, Công an hưu trí nói riêng; là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu mốc trong việc xây dựng một tổ chức thống nhất để tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ cựu Công an Việt Nam.

Từ nguyện vọng của các cán bộ Công an hưu trí, ngày 5-3-2024, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm đã ký quyết định về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận. Ban Vận động thành lập Hội đã phối hợp với Đội Chính trị hậu cần - Công an quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch về việc tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm đã diễn ra thành công tốt đẹp

Hội được thành lập không chỉ là niềm vui đối với cán bộ, sĩ quan hưu trí đang cư trú trên địa bàn cũng như từng công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm, mà còn là tổ chức để sinh hoạt, gắn kết đồng đội, tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Long - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, Cựu Công an nhân dân là những người đã trải qua chiến đấu, rèn luyện và trưởng thành qua khói lửa của các cuộc kháng chiến, có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô và nhân dân.

“Ngày nay, các đồng chí Cựu Công an nhân dân là một bộ phận rất quan trọng của xã hội, chỗ dựa tinh thần vững chắc, tấm gương cao đẹp, tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hoàn Kiếm học tập, noi theo. Đảng, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn coi trọng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ Cựu Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…” - Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Tuấn Long đề nghị Hội Cựu Công an nhân dân quận Hoàn Kiếm ngay sau khi thành lập sẽ nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an phường tại nơi cư trú thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giải quyết các xung đột, mâu thuẫn ở cơ sở, không để thành điểm “nóng”, phức tạp liên quan đến ANCT, TTATXH, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an “Bản lĩnh - nhân văn - vì nhân dân phục vụ”.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thanh-lap-hoi-cuu-cong-an-nhan-dan-quan-hoan-kiem-post571502.antd