Thanh Hóa truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Lê Thị Tiểu

Ngày 22/11, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đã tổ chức Lễ Truy tặng danh hiệu Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho mẹ Lê Thị Tiểu, xã Vĩnh Hùng.

Mẹ Lê Thị Tiểu (SN 1917) tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Mẹ mất năm 2012, hưởng thọ 95 tuổi.

Lúc sinh thời, mẹ lớn lên trong một gia đình nông dân lao động giàu lòng yêu nước. Mẹ đã xây dựng gia đình với cụ ông Đặng Ngọc Ân, tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc và sinh hạ được 7 người con, trong đó có 2 người con trai: Liệt sĩ Đặng Hồng Việt, trong chiến đấu đã anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam của Tổ quốc vào năm 1973 và Liệt sĩ Đặng Ngọc Mạnh, thương binh 1/4 mất năm 2011, đã được Nhà nước phong tặng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Lộc đã long trọng trao Quyết định Truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho đại diện gia đình mẹ Lê Thị Tiểu.

Đại diện gia đình mẹ Lê Thị Tiểu bày tỏ lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp luôn quan tâm chăm lo đặc biệt tới các gia đình chính sách, những gia đình có công với cách mạng và nguyện sẽ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, ra sức học tập, lao động và cống hiến cho quê hương, đất nước.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: https://news.baodansinh.vn/thanh-hoa-truy-tang-danh-hieu-vinh-du-nha-nuoc-ba-me-viet-nam-anh-hung-cho-me-le-thi-tieu-20231122162046.htm