Thanh Hóa: Trong 6 tháng, xảy ra 14 vụ giết người

Sáng 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền việc đẩy mạnh thực hiện đề án 1212 về phòng chống tội phạm giết người và cố tình gây thương tích.

CSHS Công an Thanh Hóa bắt đối tượng Nguyễn Thành Chung phạm tội giết lái xe taxi rồi bỏ trốn vào TPHCM. Ảnh: Dantri.

Theo Công an Thanh Hóa, 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh phát hiện 1.358 vụ tội phạm hình sự, giảm 8,5% so cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, một số loại tội phạm lại tăng như: Mua bán người; Cố ý gây thương tích; Cướp tài sản; Cưỡng đoạt tài sản…

Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã điều tra làm rõ 1.103 vụ, 2.525 đối tượng phạm tội và vi phạm về TTXH. Riêng các vụ án đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận quan tâm đều được tập trung điều tra, khám phá và xử lý kịp thời. Đấu tranh triệt xóa 115 ổ nhóm tội phạm, bắt 421 đối tượng.

Nổi cộm là tội phạm giết người tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao và diễn ra phức tạp. Tội phạm cố ý gây thương tích gia tăng cả về số vụ, tính chất nguy hiểm và thiệt hại.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 14 vụ giết người, đã khởi tố 13 vụ, 1 vụ đang điều tra. Điều đặc biệt, đa số các vụ giết người, cố ý gây thương tích diễn ra do nguyên nhân xã hội (chiếm 90% tổng số vụ giết người).

Theo đại tá Nguyễn Văn Bính - PGĐ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, đến nay cũng chưa có định nghĩa chính xác về nguyên nhân xã hội, nhưng có thể khái quát các nguyên nhân xã hội dẫn tới các tội phạm giết người, cố ý gây thương tích là các mâu thuẫn xảy ra trong đời sống thường ngày.

Các đối tượng của nhóm tội phạm này rất khó phòng ngừa vì không lộ diện rõ, không nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của công an; số đối tượng chưa có tiền án, tiền sự chiếm tới 74,2%; một số đối tượng trước đó là người tốt, có mối quan hệ quen biết nhau, thậm chí là người thân nhưng chỉ vì kích động, mâu thuẫn trong sinh hoạt cũng dẫn đến án mạng...

Từ thực tế trên, Đảng ủy, BGĐ Công an tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đề án 1212 đẩy mạnh phòng chống tội phạm giết người và tội phạm cố tình gây thương tích. Theo đại tá Nguyễn Văn Bính, để có thể giảm loại tội phạm này, rất cần phát huy sức mạnh của cộng đồng và vai trò, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng an ninh xã phường, thôn, bản.

Xuân Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thanh-hoa-trong-6-thang-xay-ra-14-vu-giet-nguoi-563045.ldo