Thanh Hóa: Nứt đê sông Yên

Tuyến đê hữu sông Yên đoạn qua khu vực thi công Dự án khu nuôi trồng thủy sản Cảnh Long (Nghi Sơn) đang có dấu hiệu bị nứt, nguy cơ uy hiếp an toàn công trình đê.

Đê sông Yên bị "uy hiếp"

Theo phản ánh của người dân tới Người Đưa Tin, trên tuyến đê sông Yên đoạn tiếp giáp dự án nuôi trồng thủy sản Cảnh Long (phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) xuất hiện dấu hiệu nứt, gãy có nguy cơ uy hiếp an toàn của tuyến đê quan trọng này.

Ghi nhận thực tế tại hiện trường tuyến đê trên tại các ngày 4/10 và 3/11, trên bề mặt đê xuất hiện nhiều vết nứt, kéo dài từ 1m tới 5m tùy từng đoạn, với độ hở lớn từ 2 tới 3 cm. Đặc biệt phần lớn các vết nứt ghi nhận được đều rất mới.

Cách khu vực ghi nhận dấu hiệu nứt gãy không xa là tàu hút cát đang hoạt động thi công để tạo ao lắng và đắp nền của dự án nuôi trồng thủy sản Cảnh Long.

Các vết nứt xuất hiện tại bề mặt đê sông Yên, gần công trình hút cát tạo ao của Công ty Cảnh Long.

Theo quan sát, nằm giữa chân đê sông Yên và ao lắng rộng hàng nghìn mét vuông của dự án là kênh thủy lợi. Các công trình này gần như nằm nôi tiếp, liền sát nhau.

Trên kênh thủy lợi, phóng viên cũng đã ghi nhận sự sụt lún tại các vị trí mái kênh, nơi tiếp giáp với khu vực nạo hút cát tạo ao lắng của dự án.

Qua thông tin từ một người dân sinh sống, chài lưới lâu năm tại khu vực kênh thủy lợi cho biết, các kênh này nhiều đoạn hiện rất sâu, và được mở thông sang cả ao công trình đang thi công của dự án.

"Kênh nước này hiện có nhiều đoạn rất sâu, lội xuống thả lồng bắt cá phải tầm ngang cổ. Mấy tháng vừa rồi dự án làm hút cát trong ao rất có khả năng đoạn kênh này cũng đã bị sụt lún theo", một người dân đánh cá cho biết khi nhìn vào các vết sụt tại mái kênh thủy lợi.

Ao lắng rộng hàng chục nghìn mét vuông được ngăn cách với chân đê sông Yên bằng một kênh thủy lợi.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, hoạt động thi công nêu trên thuộc dự án nuôi trồng thủy sản Cảnh Long được Công ty Cp thưởng mại Cảnh Long (Lô K59, khu II, Khu đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Tp.Thanh Hóa) làm chủ đầu tư dự án.

Đây là dự án nuôi trồng thủy sản trên quy mô lớn với diện tích khoảng 30ha, với tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 100 tỷ đồng, được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019, và mới khởi công xây dựng trong tháng 8/2023.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, mục tiêu đầu tư là nuôi trồng thủy hải sản, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xuất hiện nhiều vết nứt dài, chạy dọc đê sông Yên.

Ngoài ra, trong quá trình ghi nhận trên tuyến đê này, nhóm phóng viên không khỏi bất ngờ khi liên tục bắt gặp tình trạng bề mặt nhiều đoạn đê sông Yên bị đục cắt ngang bề mặt đê. Tại các điểm bị đục phá, người dân lắp đặt các hệ thống ống nước lớn dẫn từ khu vực nuôi thủy sản ra khu vực mép sông, việc này vô tình đang phá vỡ cấu trúc bề mặt của nhiều đoạn đê sông Yên.

Trên tuyến đê hữu sông Yên rất dễ bắt gặp nhiều đoạn bề mặt đê đã bị người dân đục phá từ lâu.

Kiểm tra không phát hiện nguy cơ sạt lở?

Qua trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trịnh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết, ngày 12/10, thị xã cùng các phòng ban liên quan đã phối hợp kiểm tra mặt bằng dự án nuôi trồng thủy sản Cảnh Long, tuy nhiên không phát hiện các dấu hiệu sai phạm trong thực hiện dự án.

Không như các khu vực hành lang đê khác, dọc tuyến đê sông Yên đoạn thi công ao lắng rộng hàng nghìn mét vuông là kênh thủy lợi, và có nguy cơ "thông thủy" với nhau, uy hiếp cấu trúc tuyến đê.

Theo đó, trong biên bản làm việc ngày 2/10 tại dự án nuôi trồng thủy sản Cảnh Long, qua kiểm tra, các đơn vị cơ bản không phát hiện sai phạm trong việc thực hiện dự án, thi công bơm hút cát, cũng như nguy cơ sạt lở,... Trong đó có một số nội dung liên quan an toàn tuyến đê sông Yên.

Cụ thể, theo UBND phường Hải Châu, hồ sơ thiết kế các ao lắng tại dự án có độ sâu từ 4-6,5m, khi kiểm tra thì các ao lắng có độ sâu từ 2,5 tới 4,5m. Vì vậy, cho rằng Công ty Cảnh Long hút cát đào ao trong phạm vi hoạt động của dự án và tuân thủ quy định hút và phun cát theo hồ sơ thiết kế.

Còn theo Hạt quản lý đê Đông Nam, là đơn vị chuyên môn trong quản lý tuyến đê có ý kiến cho rằng dự án nuôi trồng thủy sản Cảnh Long nằm dọc đê hữu sông Yên, mốc dự án nằm ngoài hành lang đê điều nên không ảnh hưởng tới hành lang an toàn đê điều.

Việc mốc giới nằm ngoài phạm vi đê diều thì không có quy định về việc cho phép hút cát sâu bao nhiêu. Đồng thời, đề nghị Công ty Cảnh Long cung cấp hồ sơ dự án để xác định lại mốc giới để có biện pháp phối hợp cảnh báo kịp thời nguy cơ gây mất an toàn đê điều.

Để thực hiện san lấp, có thể thấy một lượng cát "rất lớn" đã được hút lên từ các ao lắng tại dự án của Công ty Cảnh Long.

Theo ý kiến phòng Tài nguyên và môi trường, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện sử dụng đất ngoài mốc giới của công ty, theo báo cáo của hạt quản lý đê Đông Nam thì không vi phạm về hành lang đê điều và không ghi nhận các nguy cơ gây sạt lở ảnh hưởng tới công trình.

Sau khi được Người Đưa Tin thông tin về việc tuyến đê sông Yên xuất hiện các vết nứt và có dấu hiệu uy hiếp an toàn công trình đê, ông Trịnh Tiến Dũng Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn cho biết sẽ cho các đơn vị xuống kiểm tra lại. Nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn sẽ báo cáo lên cấp trên để có phương án kiểm tra, xử lý ngay.

Việt Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-nut-de-song-yen-a634153.html