Thanh Hóa: Nữ sinh 14 tuổi mưu sát bà chủ tạp hóa rồi dựng hiện trường giả

Nữ sinh Lê Thị H. mưu sát bà Hoàng Thị Đ. chỉ để cướp những chiếc thẻ cào điện thoại, rồi dựng hiện trường giả một vụ điện giật, nhưng đã bị Công an bắt giữ.

Ngày 29/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã thụ lý và đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ vụ án được xác định là hành vi giết người, cướp tài sản xảy ra tại xã Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

Hiện trường quầy tạp hóa nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: cand.com.vn)

Hung thủ được xác định là Lê Thị H. (sinh năm 2003, trú tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa) một nữ sinh đang học THCS.

Do ham chơi, thường xuyên bỏ học, H. đã trèo tường sang quán tạp hóa bà Đ trộm thẻ điện thoại.

Bị bà Hoàng Thị Đ. (69 tuổi, chủ quán tạp hóa) phát hiện, H. giằng co tập thẻ điện thoại bỏ chạy.

Bà chủ túm lại, đe dọa sẽ mách bố mẹ H. và báo Công an. H. đã dùng bơm xe đạp đánh nhiều nhát vào đầu khiến bà Đ. ngã xuống.

Dù bà Đ. van xin H. đừng giết mình, nhưng H. tiếp tục dùng gối bịt vào mặt nạn nhân, khiến bà Đ. ngạt thở, bất động.

Nhằm che dấu hành vi, H. đã tinh quái phủ chiếu và các chậu nhôm, túi đường lên người bà Đ. Dùng dây điện quấn quanh cổ nạn nhân để tạo hiện trường bị điện giật.

Sau đó, H. cầm tập thẻ điện thoại trèo tường trốn ra ngoài, về nhà thay bộ quần áo dính máu, mang đi giặt rồi vứt vào thùng rác.

Bà Đ. may mắn được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Xác định đối tượng, xác định đây là hành vi nguy hiểm cần xử lý, ngăn chặn, Cơ quan điều tra Công an Thanh Hóa đã tiến hành tạm giữ Lê Thị H. để điều tra, hoàn tất hồ sơ.

Vụ việc đã gióng lên hồi chuông khẩn thiết về sự sai lạc lối sống của một bộ phận nhỏ lứa tuổi học đường.

Vì ham chơi, thiếu tiền tiêu, lo sợ bị phát giác hành vi trộm cắp, H. đã không ngần ngại xuống tay với bà chủ quán.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/thanh-hoa-nu-sinh-14-tuoi-muu-sat-ba-chu-tap-hoa-roi-dung-hien-truong-gia-d39374.html