Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh hợp tác để 'đi xa cùng nhau'

Lãnh đạo Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh.

Hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương này tổ chức hôm nay (10/12), tại TX.Cửa Lò (Nghệ An).

Năm 2023, quy mô nền kinh tế của Thanh Hóa nằm trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,01%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 8,05%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 15 cả nước. Tỉnh Nghệ An ước đạt 7,14%; năm thứ 2 liên tiếp lọt Top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Đặc biệt, cả 3 địa phương đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ba địa phương Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh "bắt tay" hợp tác cùng phát triển

Trong quan hệ hợp tác, 3 địa phương thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về xúc tiến, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý dự án sau cấp phép; quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án trọng điểm như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tuyến đường bộ ven biển, nâng cấp QL 1A, cầu Cửa Hội; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KKT ven biển trọng điểm gắn với phát triển cảng nước sâu KKT Nghi Sơn (Thanh Hóa), KKT Đông Nam (Nghệ An), KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Đẩy mạnh hợp tác phát triển các ngành công nghiệp, liên kết phát triển thương mại, logistics mà mỗi tỉnh có lợi thế; trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách, định hướng phát triển xuất nhập khẩu; triển khai tour trải nghiệm Thành Nhà Hồ - Khu di tích Kim Liên - Khu du lịch biển Thiên Cầm...

Chia sẻ tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh sự cần thiết của việc hợp tác, "bắt tay" cùng phát triển trên tinh thần "muốn đi xa thì đi cùng nhau".

"Địa phương đã chuẩn bị 5 điều kiện sẵn sàng để đón các nhà đầu tư quy hoạch, hạ tầng thiết yếu, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh" - ông Nguyễn Đức Trung nói.

Theo người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An, 3 địa phương láng giềng cần tiếp tục phát huy yếu tố liên kết, sử dụng có hiệu quả hạ tầng sử dụng chung, hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu quả hợp tác, tạo địa bàn liên kết: Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An; Nghi Sơn - Hoàng Mai; Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh để nâng tầm quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định, hợp tác, liên kết cùng phát triển là xu thế tất yếu, một chặng đường dài với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng từ đó đưa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh xích lại gần nhau, gắn bó chặt chẽ hơn để tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng nhau tạo ra không gian phát triển mới, có tính gắn kết, đưa 3 tỉnh trở thành trung tâm lớn của vùng và cả nước.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, các địa phương cần tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, ưu tiên nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; tập trung thu hút các tập đoàn công nghiệp lớn, có công nghệ đứng đầu các chuỗi giá trị, sản xuất, các đối tác có công nghệ cao, công nghệ mới. Tăng cường phối hợp nghiên cứu, từng bước triển khai quy hoạch trong các KKT, KCN của mỗi tỉnh đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả, đồng bộ về kết cấu hạ tầng nhằm tối ưu hóa nguồn lực và phát huy hiệu quả đầu tư.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

"Cần thiết phải quan tâm, phát triển kết nối hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, khu vực Cảng Nghi Sơn, Cảng Cửa Lò, Cảng Sơn Dương - Vũng Áng và dịch vụ logistic, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp của 3 tỉnh và các tỉnh lân cận thông thương hàng hóa và xuất, nhập khẩu" - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho hay, 3 địa phương cần tiếp tục hợp tác để phát triển du lịch, xây dựng các tour, tuyến du lịch kết nối giữa 3 tỉnh; liên kết với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng xuất, nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics.

Ngoài ra, các tỉnh cần tăng cường hơn nữa hợp tác khai thác phát triển du lịch cũng như liên kết phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, vùng Đông Bắc Thái Lan; đề xuất nước bạn Lào gỡ bỏ những vướng mắc, xây dựng cơ chế, chính sách tương xứng với Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng

Thời gian tới, để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, lãnh đạo 3 tỉnh thống nhấ những nhiệm vụ, giải pháp nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, góp phần thúc đẩy phát triển liên kết vùng ngày càng đi vào thực chất, đi vào chiều sâu theo nguyên tắc “Chia sẻ - Liên kết - Hợp tác cùng phát triển”:

Tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển các quy hoạch Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thương mại, huy động và phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng.

Tiếp tục phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển... nhằm tăng cường kết nối, cải thiện hệ thống giao thông giữa các tỉnh.

Tăng cường liên kết, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

Quang Minh - Anh Tuấn

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/thanh-hoa-nghe-an-ha-tinh-hop-tac-de-di-xa-cung-nhau-d195592.html