Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

Sáng 28/3, xác nhận với Người Đưa Tin, một lãnh đạo phường Đông Hương (Tp.Thanh Hóa) cho biết, tại công trình đang thi công của dự án Công viên nước Đông Hương vừa xảy ra một vụ việc thương tâm khiến em H., học sinh lớp 7 trường THCS Đông Hương tử vong.

Theo thông tin ghi nhận, vụ việc được cho xảy ra vào khoảng 14h ngày 27/3 khi một nhóm bạn học sinh rủ nhau ra chơi đùa, bơi lội tại hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước.

Trong khi nô đùa, 2 em học sinh đã sụt chân vào hố nước sâu hình thành trong quá trình nạo vét lòng hồ, nhóm bạn nhanh tay cứu được một em, em H. chới với dưới hố sâu không thể bơi vào bờ.

Khu vực hồ nước xảy ra vụ việc thương tâm.

Sau khi sự việc xảy ra nhóm bạn đã kêu gọi người dân xung quanh tới ứng cứu, tuy nhiên em học sinh này đã tử vong sau đó. Tới khoảng hơn 15h, thi thể H. được lực lượng cứu hộ tìm thấy ở khu vực cách bờ khoảng 10m.

Theo lãnh đạo phường Đông Hương, hồ nước thuộc công trình dự án Công viên nước Đông Hương đang thi công dở dang. Thời điểm nam sinh tử nạn không có công nhân làm việc, rào chắn.

Theo một người dân sinh sống ngay khu vực tai nạn, nhóm trẻ này đều biết bơi và hồ nước được đào hút sâu nên nhóm trẻ quanh khu vực thường xuyên tụ tập nô đùa, bơi lội tại hồ nước này. Có hôm các cháu bơi tới tối mịt nhưng bảo vệ công trình không có. Tới ngày hôm qua thì xảy ra sự việc thương tâm trên.

Tại hiện trường trong sáng nay 28/3, theo quan sát của Người Đưa Tin, khu vực thi công dự án không được rào chắn theo quy định.

Một số biển cảnh báo hố nước sâu đã được đơn vị thi công lắp đặt, đồng thời, đơn vị này cũng đang bắt đầu cho xe cơ giới tiến hành rào chắn một số con đường đi vào khu vực thi công dự án.

Sau khi xảy ra vụ việc, máy xúc được huy động tiến hành rào chắn tại dự án trong sáng 28/3.

Đáng chú ý, trước khi vụ tai nạn xảy ra ít ngày, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo, giao Đội kiểm tra Quy tắc đô thị thành phố phối hợp với UBND các phường, xã và Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa tổ chức kiểm tra, rà soát, lập bản đồ, cắm biển cảnh báo, biển cấm tại các địa điểm nước sâu, nguy hiểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước đối với trẻ em.

Hiện, Công an Tp.Thanh Hóa đang điều tra sự việc.

Việt Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-mot-hoc-sinh-tu-vong-khi-sut-ho-tai-du-an-cong-vien-nuoc-a656270.html