Thanh Hóa: Đối tượng trộm chó đâm chết chủ nhà khai gì tại cơ quan điều tra?

Khi bị chủ nhà là ông Bùi Đức Tuấn đuổi bắt, Sử và Sỹ đã chống cự và dùng dao mang theo đâm chết. 1 trong 2 tên bị bắt ngay khi đó. Hung thủ còn lại bỏ trốn, sáng hôm sau đến đầu thú, khai nhận hành vi. Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng này khai nhận do nghiện nên thường rủ nhau đi bắt trộm chó bán lấy tiền mua ma túy.

Người thân hết sức đau xót trước việc anh Tuấn bị 2 tên cẩu tặc đâm chết.

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/7, tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Bùi Đức Tuấn (SN 1966) đã bị 2 tên trộm chó đâm chết.

Hai đối tượng gồm Phạm Tuấn Sử (SN 1989) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1989), đều trú ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Vào thời gian trên, chúng điều khiển xe máy hiệu Exciter có biển số 36F1 – 22612 đi bắt trộm chó để bán lấy tiền mua ma túy.

Hiện trường nơi Sử và Sỹ đâm chết anh Tuấn.

Khi đến trước cổng nhà anh Bùi Đức Tuấn, ở tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, 2 đối tượng này dùng bả đánh chết 1 con chó (nặng 24kg). Lúc đang bắt chó bỏ vào bao tải thì bị anh Tuấn phát hiện và tri hô mọi người đuổi theo bắt giữ. Trong khi giằng co, Phạm Tuấn Sử đã bất ngờ rút dao bầu trong người ra đâm vào ngực trái anh Tuấn. Do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, 2 đối tượng tiếp tục lên xe tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của người dân một cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hà Trung đang làm nhiệm vụ gần đó đã lập tức đuổi thoát. Bị áp sát, hai đối tượng đã dùng ớt bột và hung khí tấn công quyết liệt hòng tẩu thoát, tuy nhiên do người dân và công an truy đạp đổ xe máy nên cả hai đã bỏ lại xe. Người dân tiếp tục đuổi theo gần 1km thì bắt được Nguyễn Văn Sỹ đưa về Công an huyện Hà Trung, còn Phạm Tuấn Sử bỏ chạy vào núi Bụt Mọc gần đó lẫn trốn. Cho đến sáng 25/7, Sử đã đến Công an huyện Hà Trung đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận: Do nghiện ma túy nên bọn chúng thường rủ nhau đi bắt trộm chó bán lấy tiền. Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến khi gây ra vụ án mạng nói trên, các đối tượng này đã gây ra hàng chục vụ trộm chó trên địa bàn huyện Hậu Lộc, Hà Trung và các vùng lân cận.

Hiện, vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Phong Trần

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/thanh-hoa-doi-tuong-trom-cho-dam-chet-chu-nha-khai-gi-tai-co-quan-dieu-tra-112209