Thanh Hóa: Dân lập lán chặn xe chở rác gây ô nhiễm

Trước tình trạng bãi rác của huyện Nga Sơn, đóng tại xã Nga Giáp suốt thời gian dài gây ô nhiễm do quá tải, ngày 8/8, hàng chục hộ dân xã Nga Giáp đã dựng lều chặn xe chở rác không cho vào bãi. Đồng thời, yêu cầu chính quyền xã, huyện sớm có biện pháp giải quyết dứt điểm thực trạng ô nhiễm trên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân khiến người dân bức xúc ngoài tình trạng quá tải và gây ô nhiễm còn do phía đơn vị quản lý bãi rác tiếp nhận rác thải từ một số xã lân cận thuộc huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc và một phần từ tỉnh Ninh Bình để thu lợi bất chính. Việc làm trái quy định trên của công ty môi trường khiến “núi rác” vốn đã quá tải lại càng phình to hơn, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài ra, thời gian gần đây tình trạng đốt rác gây khói bụi, ô nhiễm tràn vào khu dân cư khiến người dân không khỏi bất bình.

Bà Nguyễn Thị Lự, thôn Nội 1 cho biết: Từ khi bãi rác đi vào hoạt động, không chỉ bốc mùi hôi thối mà nước trong bãi rác chảy ra kênh mương đen ngòm gây ô nhiễm nghiêm trọng đến bầu không khí cũng như nguồn nước ngầm người dân xung quanh đang sử dụng. Không dừng lại ở đó, nhiều diện tích đất vốn là “đồng xôi, ruộng mật” vì bãi rác nay trở thành bãi hoang. “Vị trí mảnh đất gia đình tôi đang sinh sống chỉ cách bãi rác chừng 300m nên việc phải ngửi mùi hôi thối là thường xuyên. Nhất là những hôm trời nắng to, mùi hôi lại càng nồng nặc, khiến gia đình tôi không lúc nào được thoải mái. Các bệnh đường hô hấp, đường ruột thường xuyên xảy ra”, bà Lự nói.

Cùng chung cảnh hứng chịu ô nhiễm từ bãi rác, ông Mai Xuân Hùng bức xúc: “Kể từ khi bãi rác hoạt động, người dân chúng tôi phải ăn chung, ngủ cùng với ruồi nhặng. Ngày nắng thì mùi hôi thối, mùa mưa thì nước thải tràn chảy ra kênh đổ vào đồng ruộng ô nhiễm, ăn không dám ăn, ngủ không tròn giấc. Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh việc quá tải của bãi rác cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường lên các cấp ngành chức năng huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết”.

Được biết, bãi rác Nga Giáp được hình thành từ năm 2010 do UBND huyện Nga Sơn quy hoạch và giao cho Công ty Môi trường Nga Sơn quản lý. Đây là nơi tập kết rác của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trung bình mỗi ngày có trên 160 tấn rác thải không phân loại được tập kết tại đây. Mặc dù đi vào hoạt động đã nhiều năm nhưng không được đầu tư về hệ thống xử lý rác hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, việc Công ty Môi trường Nga Sơn ký hợp đồng với UBND huyện xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp nhưng cả nghìn tấn rác nằm lộ thiên, chất cao như núi. Việc quá tải của bãi rác không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Ông Nguyễn Hữu Thận, Chủ tịch UBND xã Nga Giáp thừa nhận: “Việc đốt rác tại bãi đã làm mùi hôi thối phát tán ra các khu dân cư khiến người dân phẫn nộ. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, bãi rác tại thung lũng núi Lũy đã gây ảnh hưởng đến khoảng gần 500 hộ dân thuộc 3 thôn Nội 1, Nội 2, Nội 3 với hơn 1.500 nhân khẩu”.

Để hiểu rõ hơn vấn đề, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trương Văn Thông, Giám đốc Công ty Môi trường Nga Sơn. Ông Thông phủ nhận việc tiếp nhận rác từ bên ngoài huyện và lý giải: "Hiện bãi rác không có người trông coi dẫn tới tình trạng nhiều đơn vị đổ trộm, chủ yếu rác thải từ xây dựng, đến rác công nghiệp, sinh hoạt". Ông Thông dẫn chứng bằng việc, có những nhà máy hoạt động lân cận mặc dù không hợp đồng với công ty nhưng vẫn đổ rác vào bãi.

Về vấn đề bãi rác gây ô nhiễm khi xe chở rác qua khu dân cư là có thật. “Mỗi ngày công ty chở từ 15 - 17 xe rác vào bãi chứ không phải 1, 2 chuyến nên khó tránh được mùi hôi thối. Tới đây, công ty dự định sẽ làm đường vành đai, tránh việc vận chuyển rác qua khu dân cư; mua máy chuyên dụng giá gần 1 tỷ đồng để múc rác. Để có thể xử lý triệt để thì phải triển khai một nhà máy xử lý rác với công nghệ hiện đại, chứ như hiện tại thì không ăn thua và không tránh khỏi ô nhiễm”, ông Thông cho hay.

Văn Thanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/moi-truong/thanh-hoa-dan-lap-lan-chan-xe-cho-rac-gay-o-nhiem_t114c1143n123385