Thanh Hóa: Cách chức bí thư xã vào nhà nghỉ 'bàn công việc' với nữ hiệu phó

Vntinnhanh.vn – Sáng nay 5/12, Huyện ủy huyện Thọ Xuân cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định số 232/QĐ-HU cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tân đối với ông Lê Văn Khâm vì có hành vi vào nhà nghỉ với hiệu phó trường tiểu học. Nữ hiệu phó này cũng đang bị xem xét kỷ luật.

Ông Lê Văn Khâm.

Như Vntinnhanh đã đưa tin trước đó, ông Lê Văn Khâm (51 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị chồng của bà Nguyễn Thị Duyên – Hiệu phó trường tiểu học Xuân Tân - bắt quả tang khi ông Khâm và bà Duyên đang ở trong nhà nghỉ Xuân Mới trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Sau khi bị bắt, ông Khâm thừa nhận sự việc và không có ý kiến gì rồi bị Công an địa phương lập biên bản. Đến sáng nay 5/12, thông tin với PV báo chí, Huyện ủy Thọ Xuân cho biết đơn vị này đã ban hành quyết định số 232/QĐ-HU cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Tân đối với ông Lê Văn Khâm.

Trường tiểu học Xuân Tân, nơi bà Nguyễn Thị Duyên đang giữ chức Phó hiệu trưởng.

Được biết, ông Khâm là Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND xã Xuân Tân nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với vi phạm trên, ông Khâm sẽ bị cách hết các chức vụ trong Đảng.

Hiện chính quyền huyện Thọ Xuân cũng đang xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Duyên - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Tân.

Được biết cả ông Khâm và bà Duyên đều là những cán bộ có năng lục của địa phương. Cả hai đã có gia đình nhưng lại vào nhà nghỉ để “bàn công việc” với nhau khiến dư luận bất bình.

Phong Trần

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/thanh-hoa-cach-chuc-bi-thu-xa-vao-nha-nghi-ban-cong-viec-voi-nu-hieu-pho-139034