Thắng đậm U22 Campuchia, U22 Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng B

Online - Chiều 17-8, U22 Việt Nam đã có trận thắng đậm với tỷ số 4-1 trước U22 Campuchia trong lượt trận thứ hai, bảng B, môn bóng đá nam SEA Games 29.

Bước vào lượt trận thứ hai gặp U22 Campuchia, HLV Nguyễn Hữu Thắng quyết định thay ba vị trí trong đội hình xuất phát. Trung vệ Đình Trọng đá cặp với đội trưởng Tiến Dũng, đẩy Duy Mạnh lên đá cặp tiền vệ trung tâm với Xuân Trường. Quang Hải vào sân đá thay vị trí của Hồng Duy. Với đội hình đá thiên về tấn công, U22 Việt Nam chới với quyết tâm rất cao, thi đấu hoàn toàn áp đảo gây sức ép lên hàng thủ đội bạn. Tuy nhiên, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gặp khó khăn trước lối đá áp sát của Campuchia.

Phút 11, U22 Việt Nam có pha tấn công nguy hiểm đầu tiên, nhưng đáng tiếc là pha đột phá và dứt điểm từ cự ly gần của Công Phượng lại không đánh bại được thủ môn Rath. Những phút tiếp theo, U22 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành Campuchia. Các học trò HLV Hữu Thắng đã tìm thấy những khoảng trống ở hàng phòng ngự đối phương, song U22 Việt Nam vẫn thiếu những tình huống quyết định có thể mang về bàn thắng.

Phút 19, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Công Phượng bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm dội cột dọc khung thành Campuchia. Ít phút sau, Công Phượng có bóng trước vòng 16m50, tiền đạo của U22 Việt Nam khéo léo vượt qua hậu vệ Campuchia để xâm nhập vòng cấm nhưng không thể dứt điểm khi cầu thủ thứ ba của đối phương kịp lui về giải nguy.

40 phút hiệp 1 trôi qua, U22 Việt Nam chưa ghi được bàn thắng. U22 Campuchia dù bị ép sân, nhưng mỗi khi có cơ hội, họ mạnh dạn tấn công về phía khung thành đội Việt Nam. Trong thế trận Campuchia chủ động chơi phòng ngự, áp sát ngay khi có thể đã khiến cho các pha dàn xếp tấn công của U22 Việt Nam rơi vào bế tắc. Tuy nhiên đúng vào phút đá bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Công Phượng đã tỏa sáng với cú sút cận thành, mang về bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Công Phượng trong vòng vây của hậu vệ đối phương. Ảnh: Thùy Linh

Dù thi đấu cố gắng, nhưng do nóng vội, Công Phương và các đồng đội đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ghi bàn. Ảnh: Thùy Linh.

Quang Hải ghi bàn thắng thứ hai cho U22 Việt Nam.

Văn Toàn, Xuân Trường vui mừng sau khi có chiến thắng trước U22 Campuchia. Ảnh: Thùy Linh

Các cổ động viên của Việt Nam trên sân Shah Alam. Ảnh: Thùy Linh.

Có bàn thắng dẫn trước, U22 Việt Nam bước vào hiệp hai với tâm lý thoải mái. Trong khi đó, U22 Campuchia buộc phải dâng cao đội hình tấn công để có được bàn gỡ hòa. Đây là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ Việt Nam có thể ghi được thêm bàn thắng, bởi khi đội bạn đẩy đội hình lên chơi đôi công, hàng phòng ngự sẽ có sơ hở để các tiền đạo Việt Nam chọc thủng lưới.

Phút 71, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải, Quang Hải thực hiện pha đá thẳng vào vòng cấm, bóng đập đất bay về góc xa làm bó tay thủ môn Rath, nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Việt Nam. Ít phút sau khi có được bàn thắng thứ hai, từ chấm đá phạt cách khung thành đội bạn khoảng cách 20m, Công Phượng tung cú sút rất hiểm hóc khiến thủ thành U22 Campuchia chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới. Có được ba bàn thắng dẫn trước, U22 Việt Nam tiếp tục làm chủ thế trận và ép sân đội bạn. Đến phút 75, nhận đường chuyền thuận lợi của Công Phượng, Tuấn Tài thoát xuống tung cú sút chéo góc qua người thủ thành U22 Campuchia, nâng tỷ số 4-0 cho U22 Việt Nam.

Có được bốn bàn thắng dẫn trước, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam chơi có phần chủ quan. Phút 82, trọng tài chính cho U22 Campuchia được hưởng quả penalty sau tình huống trung vệ Tiến Dũng để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Sothearoth đánh bại thủ thành Minh Long, rút ngắn tỷ số xuống còn còn 4-1. Có chiến thắng đậm trước U22 Campuchia, sau hai lượt trận, U22 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B, với 6 điểm có được.

Về thế trận, U22 Việt Nam chơi tốt hơn đội bạn, nhưng khi U22 Campuchia chơi với phòng ngự số đông, các cầu thủ U22 Việt Nam lại triển khai lối chơi tấn công không được đa dạng. Học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ yếu tấn công bên cánh phải, bỏ quên bên cánh trái nơi có Quang Hải và Văn Hậu tấn công rất tốt. Trong khi đó, Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh có nhiều tình huống sút bóng vội vàng, dứt điểm không trúng đích. Đây cũng là điểm yếu trong trận đấu đầu tiên gặp U22 Đông Timor chưa được U22 Việt Nam khắc phục trong trận này.

LONG VŨ (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-29/thang-dam-u22-campuchia-u22-viet-nam-tiep-tuc-dung-dau-bang-b-515291