Tháng Bảy tri ân ở Khu 4

Chiến tranh đi qua, các tỉnh trên địa bàn Quân khu 4 từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gần 200.000 liệt sĩ; gần 16.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 400 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hơn 160.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 đã triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương chăm lo ngày càng tốt hơn các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng.

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2023), đi đến các miền quê trên địa bàn Quân khu 4, nhiều hoạt động tri ân các đối tượng người có công với cách mạng được các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức hết sức ý nghĩa, thiết thực như: Xây tặng Nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tri ân bằng việc làm cụ thể như: Trao sổ tiết kiệm, giống vốn, công cụ sản xuất tặng các đối tượng chính sách; chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhận đỡ đầu, tạo công ăn việc làm cho con thương binh, liệt sĩ…

Cục Hậu cần Quân khu 4 thăm, tặng quà các thương binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tường Hiếu

Ông Trần Đình Xuân (76 tuổi) ở thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế là con trai của liệt sĩ Trần Đình Thống hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Dù bao năm lao động vất vả, kinh tế gia đình ông Xuân vẫn rất khó khăn; những tưởng gia đình sẽ không bao giờ có được một ngôi nhà kiên cố để ở. Nhưng niềm vui lớn đến với gia đình ông Xuân, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, gia đình ông được Bộ tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ 80 triệu đồng trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu để xây tặng ngôi nhà tình nghĩa.

Sự quan tâm kịp thời của Bộ tư lệnh Quân khu đã tiếp thêm động lực giúp gia đình ông Xuân vươn lên trong cuộc sống. Trong niềm vui ngày khởi công xây dựng ngôi nhà, ông Xuân chia sẻ:Được Quân khu quan tâm hỗ trợ xây dựng ngôi Nhà tình nghĩa, tôi cùng gia đình rất phấn khởi và yên tâm, bởi từ nay không còn phải lo lắng tình trạng nhà “nắng rọi, mưa dột”, nhất là mỗi khi mùa mưa bão tới…!”.

Những ngày tháng Bảy này, ngôi nhà của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy (93 tuổi) ở xã Phong Bình, huyện Gio Linh (Quảng Trị) rộn ràng hơn. Thực hiện phong trào “Tri ân gia đình liệt sĩ”, do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phát động, thời gian qua cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS Quảng Trị và các tổ chức, ban, ngành đã có nhiều hoạt động như thăm, tặng quà; giúp gia đình mẹ dọn vệ sinh… tổ chức “Bữa cơm cùng Mẹ Việt Nam anh hùng”. Trò chuyện với chúng tôi, mẹ Nguyễn Thị Nậy xúc động nói: “Con trai mẹ đã đi xa nhưng với sự quan tâm hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể mẹ không còn cô đơn. Mỗi lúc trái gió, trở trời mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của các con ở Bộ CHQS tỉnh và bà con lối xóm”.

Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức bữa cơm tri ân cùng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nậy. Ảnh: Kim Quy

Không chỉ có gia đình ông Trần Đình Xuân, mẹ Nguyễn Thị Nậy mà trong những năm qua, với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chỉ huy các cấp; bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đóng góp ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ LLVT và từ nguồn vốn xã hội hóa cuộc sống của các đối tượng chính sách trên địa bàn Quân khu không ngừng được nâng lên. Theo báo cáo của các địa phương, cuộc sống của các đối tượng chính sách đều bằng và cao hơn mức sống nhân dân địa phương. Cùng với phong trào xây tặng nhà tình nghĩa, nhận phụng dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, những năm qua các hoạt động thăm, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí các đối tượng chính sách, các trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng người có công với cách mạng; tổ chức lao động tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ… luôn được các cơ quan, đơn vị chú trọng.

Cùng với nhân dân các địa phương trên địa bàn, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đã quyên góp, ủng hộ xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hàng chục tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa hàng trăm căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt đối tượng chính sách... qua đó góp phần động viên, khích lệ tinh thần đối tượng chính sách, người có công, giúp họ xoa dịu nỗi đau chiến tranh, ổn định cuộc sống.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 trao quyết định tặng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại Hà Tĩnh. Ảnh: Đinh Thanh

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu cho biết: “Nhằm tri ân đối với những người có công với cách mạng, những năm qua, chúng tôi đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Thực hiện tốt phong trào này không chỉ thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đối với các thương binh, bệnh binh, Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, mà đó còn là trách nhiệm, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh, những người đã không tiếc máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân".

NGỌC THĂNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/thang-bay-tri-an-o-khu-4-736054