Than KSVN giành chức vô địch giải U19 nữ quốc gia 2017

Với 6 trận toàn thắng, CLB Than Khoáng sản Việt Nam cho thấy sự vượt trội của mình so với các đối thủ và giành chức vô địch giải U19 nữ quốc gia 2017.

Giải vô địch U19 nữ quốc gia 2017 được tổ chức trên sân Thống Nhất từ ngày 5 đến 20/8 với sự tham dự của 4 CLB gồm đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam, Hà Nội và TPHCM.

Tại giải đấu năm nay, các đội thi đấu lượt đi và lượt về để chọn đội có thành tích cao nhất giành chức vô địch với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Giải U19 nữ quốc gia 2017 đã kết thúc thành công tốt đẹp

Qua 12 trận đấu tại giải, các đội đã ghi được tới 34 bàn thắng đạt tỷ lệ trung bình 3 bàn/trận. Trong khi đó, với 6 trận toàn thắng ở giải đấu năm nay, CLB Than Khoáng Sản Việt Nam đã lật đổ CLB Phong Phú Hà Nam để giành chức vô địch.

Các cô gái trẻ của đội bóng đất Mỏ cũng là những người ghi được số bàn thắng nhiều nhất ở giải đấu năm nay với 15 lần sút tung lưới đối phương trong khi hàng phòng ngự tỏ ra rất chắc chắn và để thủng lưới chỉ 2 lần.

Đứng thứ 2 ở giải đấu năm nay là Phong Phú Hà Nam với thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và để thua 3 trận. CLB Hà Nội đứng thứ 3 với thành tích 1 trận thắng, 2 trận hòa và để thua 3 trận. Đứng ở vị trí thứ 4 là chủ nhà TPHCM với 4 điểm giành được sau 6 vòng đấu khi chỉ thắng 1 và hòa 1 trong khi để thua tới 4 trận.

Cầu thủ U19 nữ Than Khoáng Sản Việt Nam nâng cao chức vô địch

Cùng với việc lật đổ Phong Phú Hà Nam để giành ngôi vô địch, 3 cầu thủ của Than Khoáng Sản Việt Nam là Nguyễn Thị Trúc Hương (7), Hà Thị Nhài (23) và Trần Thị Ngọc Anh (28) cũng lần lượt nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất tại giải đấu năm nay.

Các cầu thủ Phong Phú Hà Nam với danh hiệu Á quân tại giải

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể Thao, Lê Thị Hoàng Yến đã tham dự lễ bế mạc và trao phần thưởng cho các đội, cá nhân xuất sắc nhất tại giải đấu năm nay.

Phó tổng thư ký VFF Nguyễn Minh Châu trao giải cho tổ trọng tài hoàn thành nhiệm vụ tại giải

Các cầu thủ Hà Thị Nhài (áo xanh, Than KSVN) và Nguyễn Thụ Nụ (áo vàng, Phong Phú Hà Nam) nhận giải thưởng Vua phá lưới với 5 bàn thắng đã ghi tại giải

Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về cầu thủ Trần Thị Ngọc Anh (28 - Than KSVN)

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải cho cầu thủ Trúc Hương (7 - Than KSVN)

Đội Hà Nội nhận bảng danh vị đội xếp thứ Ba tại giải

Kết quả chuyên môn giải bóng đá U19 nữ quốc gia 2017:

Đội Vô địch: Than KSVN

Đội thứ Nhì: Phong Phú Hà Nam

Đội thứ Ba: Hà Nội

Đội đoạt giải phong cách: Than KSVN

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Thị Trúc Hương (7 - Than KSVN)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Thị Ngọc Anh (28 - Than KSVN)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Nguyễn Thị Nụ (25 - Phong Phú Hà Nam, 5 bàn), Hà Thị Nhài (23 - Than KSVN, 5 bàn)

Hoàng Anh - Ảnh Vi Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/cac-giai-tre/than-ksvn-gianh-chuc-vo-dich-giai-u19-nu-quoc-gia-2017-168-253379.html