'Thần đồng' Phan Đăng Nhật Minh thẳng tiến chung kết Olympia 2017?

Sáng 25.9, Facebook của nhiều người dân Quảng Trị rầm rộ khi hay tin "thần đồng" Phan Đăng Nhật Minh - người từng được mệnh danh "cậu bé Google" sẽ góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Trên các trang mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin số điểm Nhật Minh đạt được ở vòng thi tuần Đường lên đỉnh Olympia là 400 điểm, thi tháng là 460 điểm và thi quý I là 295 điểm.

Về thông tin Nhật Minh giành quyền tham dự vòng thi chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 2017, thầy Nguyễn Khoa Xưng - Hiệu trưởng Trường THPT Hải Lăng (Quảng Trị) - nơi Phan Đăng Nhật Minh theo học cho hay, đó là bí mật chưa thể tiết lộ theo quy định của ban tổ chức.

Phan Đăng Nhật Minh là người ít nói, ham học, đặc biệt có niềm đam mê với môn Toán.

Cũng theo thầy Xưng, Nhật Minh là học sinh lớp 11A3. Em được chọn vào đội tuyển dự thi Olympia gồm 4 học sinh.

Ngay từ đầu năm lớp 10 đội tuyển này đã được tổ tư vấn gồm nhiều thầy cô của nhà trường dày công bồi bổ kiến thức trên tất cả các lĩnh vực. Kết thúc năm học lớp 10, Nhật Minh xuất sắc đạt học sinh giỏi toàn diện nên trường cử em đi thi Đường lên đỉnh Olympia 2017.

Trước đó, năm 2014, Minh là nam sinh THCS thị trấn Hải Lăng, Quảng Trị đã giành giải nhất Cuộc thi Chinh phục Trí tuệ thiếu nhi Việt Nam (Vietnam's Brainiest Kid).

Với một trí nhớ siêu đẳng, màn trả lời "nhanh như điện" chính xác gần như tất cả câu hỏi trong cả lĩnh vực toán học, văn học và xã hội, Nhật Minh khiến nhiều người lớn phải tròn mắt thán phục. Minh được mệnh danh là cậu bé Google, Cậu bé mặt trời, Super Cold Boy...

Chia sẻ về phương pháp học tập, Nhật Minh cho biết, em cố gắng học và hiểu bài ngay tại lớp để dành thời gian về nhà đọc sách, học bài, kiến thức mới. Thông thường Minh dành khoảng 1 giờ để làm bài tập về nhà. Thời gian còn lại em tập trung vào việc đọc sách, lên mạng nghiên cứu tất cả các lĩnh vực từ sinh học, hóa học… đặc biệt là toán học, môn học em yêu thích nhất.

Năm học lớp 9, Minh đã tự học xong chương trình lớp 11 và hiện tại em đã cơ bản tự học xong chương trình lớp 12. Minh cho biết, em mê môn Toán từ nhỏ và hâm mộ Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng nhà bác học Isaac Newton vì ông có kiến thức sâu rộng và có những phát minh vĩ đại đối với loài người.

Nhật Minh giành giải nhất cuộc thi Chinh phục năm 2014

Anh Nguyễn Văn Phương (trú TP.Đông Hà, Quảng Trị) cho hay: “Tôi biết Nhật Minh khi em giành giải nhất cuộc thi Chinh phục Trí tuệ thiếu nhi Việt Nam năm 2014. Từ đó đến nay không chỉ tôi mà toàn thể người dân Quảng Trị luôn kỳ vọng đến ngày em đi thi Olympia và rước chức vô địch về cho quê nhà, như em Văn Viết Đức (cùng quê Hải Lăng) đã làm được vào năm 2015".

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/than-dong-phan-dang-nhat-minh-thang-tien-chung-ket-olympia-2017-710792.html